Bão lũ gây thiệt hại 15.000 tỷ đồng, góp phần đẩy CPI tháng 11 tăng

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tháng 11/2017, liên tiếp xảy ra 3 cơn bão tại khu vực Nam Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất và đời sống của người dân. Ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra trong 11 tháng là 52.000 tỷ đồng.

Ngập tại Hội An tháng 11/2017. 
Báo cáo chi tiết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2017 của Tổng cục Thống kê cho thấy, CPI tháng 11 tăng 0,13% so với tháng trước; tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước; tăng 2,38% so với tháng 12 năm trước. CPI bình quân 11 tháng của năm 2017 so với cùng kỳ tăng 3,61%.
Báo cáo nêu rõ, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 8 nhóm hàng tăng giá gồm: Nhóm giao thông tăng 0,68%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,20%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,15%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,11%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,05%; giáo dục tăng 0,03%.

Có 3 nhóm hàng hóa CPI giảm là nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,04%; bưu chính viễn thông giảm 0,03%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,01%.

Nguyên nhân khiến CPI tháng 11 tăng là do mưa bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất tại các tỉnh miền Trung khiến chỉ số giá nhóm lương thực, thực phẩm tại các tỉnh này có mức tăng cao hơn các tỉnh khác.

Trong khi đó giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng hai đợt vào ngày 4/11 và ngày 20/11 làm cho chỉ số giá nhóm giao thông tăng 0,68%.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 11/2017 tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra 3 cơn bão tại khu vực Nam Trung Bộ đã gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống của người dân.
CPI tháng 11 tăng 0,13% so với tháng trước.
Chỉ tính riêng cơn bão số 12 và mưa lũ ở khu vực miền Trung đã khiến 123 người chết và mất tích, giá trị thiệt hại về kinh tế ước tính tính khoảng 15.000 tỷ đồng, nâng tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong 11 tháng về người là 375 người và 52.000 tỷ đồng.

Tính đến nay các lực lượng chức năng đã chuyển 4.400 tấn gạo, 2.470 liều vắc xin, 160 tấn hóa chất khử trùng đến khu vực để đảm bảo đời sống cho người dân. Đồng thời, tiếp nhận và chuyển hàng hóa thiết yếu từ các nước và các tổ chức quốc tế như Nga, Mỹ, Hàn Quốc, ASEAN… đến người dân một cách nhanh nhất.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, vùng mưa lũ đang lan dần vào khu vực Nam Trung bộ và khả năng mưa lớn có thể xảy ra ở khu vực Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi với tổng lượng mưa trong 10 ngày tới vào khoảng 300mm.

Đặc biệt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My (Quảng Nam), huyện Sông Hinh (Phú Yên).

Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Cục Trồng trọt phải có công văn nhắc các tỉnh Nam Trung bộ chỉ xuống giống gieo trồng vụ lúa mới sau thời điểm giữa tháng 12/2017 nhằm tránh thiệt hại do mưa lũ muộn gây ra.