Bão Maysak suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin từ Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư cho biết, chiều nay (5/4), sau khi đổ bộ vào khu vực phía Đông đảo Lu Dông (Philippin) bão Maysak đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc đi vào biển Đông.

Hồi 20h ngày 5/4 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.
Đường đi và vị trí áp thấp nhiệt đới.
Đường đi và vị trí áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong ngày mai (6/4), áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 6/4, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, một bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 7/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 7/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Các tỉnh vùng núi có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm 7/4, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.