Báo Mỹ tiết lộ EU có thể tước quyền Chủ tịch của Hungary

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chuyến thăm Moscow mới đây của Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gặp phải phản ứng dữ dội từ phía Liên minh Châu Âu.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty

Tờ Politico trích dẫn các nguồn tin từ châu Âu cho biết, sự giận dữ của Liên minh châu Âu (EU) với chuyến thăm Nga của Thủ tướng Hungary Viktor Orban có thể khiến khối này tước quyền chủ tịch luân phiên của Hungary.

Sau khi Hungary đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu hồi đầu tháng này với cam kết "Đưa châu Âu vĩ đại trở lại" (MEGA), Thủ tướng Orban đã lập tức có chuyến thăm Ukraine hôm 2/7. Sau đó, nhà lãnh đạo Hungary đã đến Nga ngày 5/7, chuyến thăm khiến Kiev và phương Tây giận dữ.

Politico dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên của EU cho biết: "Các nước thành viên EU tỏ ra khó chịu với phương châm MEGA. Nhưng cuộc gặp (của ông Orban) với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ vĩnh viễn làm lu mờ nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Hungary. Với một cuộc gặp như vậy, nhiệm kỳ Chủ tịch sẽ kết thúc thậm chí trước khi nó thực sự bắt đầu".

Một nhà ngoại giao giấu tên khác tiết lộ có "sự phản đối chính trị rất rõ ràng" đối với Thủ tướng Orban trong khối EU và NATO. Theo nhà ngoại giao này, các đại sứ của khối "đang thảo luận chính xác về những động thái có thể gây sức ép với Hungary" tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 10/7.

Daniel Hegedus, một thành viên cấp cao tại tổ chức tư vấn Quỹ Marshall của Đức, lập luận rằng khối "có thể tước quyền Chủ tịch Hội đồng châu Âu của Hungary trong vòng vài tuần" và chuyển giao sang nhiệm kỳ của Ba Lan từ tháng 9. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải có ít nhất 4/5 phiếu thuận trong Hội đồng châu Âu.

EU và Hungary hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, Thủ tướng Orban khẳng định ông chỉ đang thực hiện "sứ mệnh hòa bình" nhằm tìm ra giải pháp ngắn nhất cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Đồng thời, Thủ tướng Hungary cũng lưu ý rằng ông đến Nga hay Ukraine đều không phải trên cương vị đại diện cho EU.

Hungary, hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, là một trong số ít thành viên của khối duy trì sự trung lập, từ chối gửi vũ khí cho Ukraine cũng như phản đối trừng phạt Nga.