Nga cảnh báo "rắn" khi châu Âu muốn dùng tài sản đóng băng hỗ trợ Ukraine
Kinhtedothi - Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của EU, hiện đang xem xét phương án sử dụng số tài sản Nga bị đóng băng tại khối nhằm tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 4/12 cảnh báo, việc Liên minh châu Âu (EU) sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine có thể bị coi là hành động “biện minh cho chiến tranh”.
Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của EU, hiện đang xem xét cách sử dụng số tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu nhằm tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Động thái này “có thể được xem như hành vi tạo cớ gây chiến”, ông Medvedev khẳng định trên Telegram.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Điện Kremlin nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến sự tại Ukraine ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu
“Nếu EU liều lĩnh tìm cách chiếm đoạt tài sản Nga bị đóng băng tại Bỉ thông qua cái gọi là khoản ‘vay bồi thường’, hành động này theo luật pháp quốc tế có thể được liệt vào hành vi tạo cớ cho chiến tranh, kèm theo mọi hệ quả đối với Brussels và từng quốc gia thành viên EU,” ông nói, đề cập đến cụm từ Latinh để chỉ hành động biện minh cho chiến tranh.
Nga trước đó đã cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU tiến hành phương án sử dụng tài sản bị đóng băng.
Ủy ban châu Âu lập luận rằng đây không phải là hành vi chiếm đoạt tài sản, bởi đó là hình thức cho vay và Ukraine chỉ phải trả nợ nếu Nga thanh toán khoản bồi thường chiến tranh.
Ngày 3/12, Ủy ban châu Âu đề xuất một gói “vay bồi thường” cho Ukraine, dựa trên nguồn tiền mặt từ các tài khoản của các tổ chức tài chính châu Âu đang nắm giữ tài sản Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng. Ủy ban cũng đề xuất vay từ thị trường quốc tế, nhằm tạo thêm lựa chọn cho các quốc gia thành viên thay vì chỉ dùng khoản vốn này.
Theo đề xuất sử dụng tài sản bị đóng băng, EU dự kiến huy động 90 tỷ euro (105 tỷ USD), tương đương khoảng hai phần ba khoản thiếu hụt tài chính của Ukraine giai đoạn 2026 - 2029, theo ước tính 136,5 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Cho đến nay, các nước châu Âu mới chỉ sử dụng phần lợi nhuận sinh ra từ tài sản bị đóng băng để hỗ trợ tài chính cho Kiev. Tuy nhiên, một số lãnh đạo EU bày tỏ lo ngại về các rủi ro pháp lý và tài chính nếu tiến xa hơn.
Bỉ là quốc gia cứng rắn nhất với đề xuất này, do là nơi đặt trụ sở của Euroclear, tổ chức tài chính nắm giữ phần lớn tài sản nhà nước Nga bị đóng băng tại châu Âu từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine năm 2022. Chính phủ Bỉ lo ngại hậu quả pháp lý khi chiến tranh kết thúc và muốn các nước EU chia sẻ rủi ro.
Một quan chức EU khẳng định nói với CNBC, nếu EU chọn vay tiền để hỗ trợ Ukraine, quyết định này cần sự đồng thuận tuyệt đối. Nếu chọn sử dụng tài sản bị đóng băng, kế hoạch có thể thông qua theo hình thức đa số đủ điều kiện.
Bên cạnh đó, Hungary phản đối cấp thêm tiền cho Ukraine - động thái ngăn cản sự đồng thuận.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán hòa bình vẫn tiếp tục. Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Miami trong ngày 4/12. Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, dự kiến kêu gọi Trung Quốc hợp tác nhiều hơn trong việc giải quyết xung đột Ukraine.
Các cuộc thảo luận giữa Nga và Mỹ hồi đầu tuần chưa đạt được đột phá, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc gặp giữa con rể Jared Kushner, đặc phái viên Witkoff và phía Moscow là “khả quan”.
Hiện chưa rõ kế hoạch hòa bình nào được đưa ra với Nga, sau khi bản kế hoạch 28 điểm Mỹ và Nga kết hợp xây dựng được chuyển cho Ukraine vài tuần trước.

Mỹ, Slovakia tiếp tục “dội gáo nước lạnh” vào kế hoạch thu giữ tài sản Nga
Kinhtedothi - Washington yêu cầu EU hoàn trả tài sản bị phong tỏa của Moscow sau khi đạt thỏa thuận hòa bình tại Ukraine, trong khi đó Slovakia cảnh báo việc chuyển giao tài sản này cho Ukraine là bất hợp pháp.

Thêm tàu Nga bị tấn công, sau vụ hai tàu "hạm đội bóng tối" trúng "đòn" Ukraine
Kinhtedothi - Con tàu không yêu cầu hỗ trợ và 13 thuyền viên đều an toàn, theo thông báo của Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga có bước tiến quan trọng trên chiến trường, ngay trước cuộc gặp đặc phái viên Mỹ
Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/12 khẳng định thị trấn Pokrovsk “đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Nga” và mời các nhà báo quốc tế lẫn Ukraine đến kiểm chứng.






