Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Mỹ tận dụng AI để đạt dấu mốc "không tưởng" như thế nào?

Kinhtedothi - Vốn hóa thị trường của Walmart đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, đưa chuỗi bán lẻ lớn nhất nước Mỹ gia nhập một câu lạc bộ hiếm hoi vốn do các tập đoàn công nghệ thống lĩnh.

Walmart đã trở thành nhà bán lẻ đầu tiên trong lịch sử đạt mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD vào ngày 3/2, nhờ đà tăng kéo dài suốt một năm qua của giá cổ phiếu tập đoàn - tương đương gần 26%, đưa Walmart gia nhập nhóm các “ông lớn” công nghệ như Nvidia và Alphabet.

Tập đoàn có trụ sở tại Bentonville, bang Arkansas, đã tận dụng xu hướng người tiêu dùng có thu nhập cao hơn ưu tiên sự tiện lợi của các dịch vụ giao hàng nhanh, đồng thời quay lại mua sắm tại Walmart đối với các nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu như quần áo và đồ nội thất. Trong vòng 10 năm qua, cổ phiếu Walmart đã tăng 468%, vượt xa mức tăng 264% của chỉ số S&P 500.

Cột mốc mới nhất của Walmart đạt được chỉ hai tuần sau khi tập đoàn này thay thế hãng dược phẩm Anh AstraZeneca trong chỉ số Nasdaq-100, chỉ số tập trung vào các công ty phi tài chính có giá trị lớn nhất. Ảnh: CNBC

Các hộ gia đình tại Mỹ, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp và trung bình, đã chịu áp lực tài chính ngày càng lớn trong thời gian qua do lạm phát kéo dài và thị trường lao động hạ nhiệt. Các mức thuế quan, cùng với những bất định xung quanh đợt đóng cửa chính phủ Mỹ gần đây, cũng đã gây sức ép lên chi tiêu tiêu dùng.

Cột mốc mới nhất của Walmart đạt được chỉ hai tuần sau khi tập đoàn này thay thế hãng dược phẩm Anh AstraZeneca trong chỉ số Nasdaq-100, chỉ số tập trung vào các công ty phi tài chính có giá trị lớn nhất.

“Họ đã chuyển mình từ một nhà bán lẻ địa phương nổi tiếng với giá rẻ sang việc thực sự đón nhận công nghệ. Đây là một cuộc chuyển đổi số quy mô lớn mà công ty đã thực hiện trong khoảng năm năm qua,” ông Eric Clark, Giám đốc đầu tư của Accuvest Global Advisors, nhận định.

Walmart hiện gia nhập danh sách các doanh nghiệp Mỹ có vốn hóa từ 1.000 tỷ USD trở lên, bao gồm Nvidia (4.500 tỷ USD), Alphabet (4.100 tỷ USD), Apple (3.900 tỷ USD), Microsoft (3.100 tỷ USD), Amazon (2.600 tỷ USD), Meta (1.800 tỷ USD), Broadcom (1.600 tỷ USD), Tesla (1.600 tỷ USD) và Berkshire Hathaway (1.000 tỷ USD).

Theo ông Brian Mulberry, Giám đốc quản lý danh mục khách hàng cấp cao tại Zacks Investment Management, Walmart đang nổi lên như “gã khổng lồ AI mới” nhờ khả năng tích hợp công nghệ này một cách hiệu quả vào hoạt động vận hành, từ cắt giảm chi phí hàng hóa đến gia tăng thị phần chi tiêu của người tiêu dùng.

Được Sam Walton sáng lập với một cửa hàng duy nhất vào năm 1962, Walmart hiện đã mở rộng mạng lưới lên gần 11.000 cửa hàng trên toàn cầu.

Theo dữ liệu từ Visible Alpha, các nhà phân tích dự báo doanh thu thường niên của Walmart đã vượt 700 tỷ USD, dù Amazon được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên vượt Walmart về doanh thu.

Dù vậy, giá trị thị trường của Walmart vẫn thấp hơn đáng kể so với Amazon - doanh nghiệp thương mại điện tử lớn nhất thế giới, hiện được định giá khoảng 2.600 tỷ USD.

Tuy nhiên, Walmart đã hưởng lợi từ sự quan tâm ngày càng lớn của giới đầu tư đối với trí tuệ nhân tạo (AI), sau khi thiết lập các quan hệ đối tác với OpenAI và Google nhằm tích hợp mua sắm trực tuyến vào các chatbot tìm kiếm. Chatbot nội bộ mang tên Sparky trên ứng dụng Walmart có khả năng gợi ý sản phẩm theo truy vấn của người dùng và thực hiện mua hàng thay cho khách.

Ông David Schick, đối tác điều hành tại công ty nghiên cứu Optimal Advisory, cho rằng sự thành công của Walmart được xây dựng trên “sự kết hợp giữa lao động, nguồn cung và công nghệ”.

Ông cũng nhận định tập đoàn này đã hưởng lợi từ việc “đầu tư trong những giai đoạn bất định”, đồng thời cạnh tranh với các đối thủ “đáng gờm” như Amazon và Costco.

Cổ phiếu Walmart đã có lúc tăng tới 2,3%, lên 126,86 USD trong phiên giao dịch đầu ngày 3/2.

Walmart vượt mốc 1.000 tỷ USD trong tuần làm việc đầu tiên của tân CEO John Furner, người tiếp quản vị trí sau khi người tiền nhiệm Doug McMillon nghỉ hưu vào cuối tuần qua, khép lại hơn một thập kỷ điều hành tập đoàn.

Ông Furner, một lãnh đạo kỳ cựu của Walmart, đã nhiều lần nhấn mạnh kế hoạch tiếp tục đầu tư mạnh vào tự động hóa và AI.

Trong một bước chuyển mang tính biểu tượng và chiến lược, phản ánh trọng tâm số hóa, Walmart gần đây đã chuyển niêm yết cổ phiếu sang sàn Nasdaq và gia nhập chỉ số Nasdaq-100, qua đó thu hút các dòng vốn thụ động bám theo chỉ số này.

Là một trong những nhà nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Mỹ, Walmart đã phải đối mặt với các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt trong năm qua. Theo ước tính của Jefferies, Walmart và các nhà cung cấp đã gánh khoảng 2/3 chi phí thuế đối với hàng tiêu dùng phổ thông, trong khi một phần ba còn lại được chuyển sang người tiêu dùng. Ban lãnh đạo Walmart cho biết mức giá thấp hơn là cơ hội để giành thêm thị phần từ các đối thủ.

Đà tăng mạnh của vốn hóa sẽ làm gia tăng đáng kể tài sản của gia đình Walton - nhóm cổ đông lớn nhất của Walmart. Với tổng tỷ lệ sở hữu 44%, giá trị cổ phần của gia đình này hiện đã vượt 440 tỷ USD.

Theo dữ liệu của Bloomberg, Walmart và Berkshire Hathaway là hai doanh nghiệp Mỹ ngoài lĩnh vực công nghệ duy nhất có vốn hóa trên 1.000 tỷ USD.

Hãng dược phẩm Eli Lilly từng tạm thời gia nhập “câu lạc bộ 1.000 tỷ USD” vào năm ngoái, song đã giảm xuống dưới ngưỡng này trong những tháng gần đây.

Walmart ra mắt thương hiệu mới sau 20 năm

Walmart ra mắt thương hiệu mới sau 20 năm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ