Bão Nesat đang hoạt động rất mạnh trên biển Đông

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (27/9), bão Nesat đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 hoạt động trên biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km. Đến 16 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khi đó, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị đang tiếp tục lên, các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đang xuống chậm.

Tối nay (27/9), lũ các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị sẽ đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy có khả năng ở mức 2,5m, dưới báo động 3 là 0,2m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn ở mức 4,0m, ở mức báo động 2; sông Gianh tại Mai Hóa ở mức 4,3m, dưới báo động 2 là 0,7m; các sông khác ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 1, có nơi trên báo động 1, sau đó xuống chậm.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ ngày 26/9 đến nay đo được phổ biến từ 150-200mm, có nơi trên 200mm, như Hiền Lương là 209mm, Đakrông ở mức 228mm, Thượng Nhật là 224mm, Nam Đông ở mức 310mm, Huế là 216mm.

Mực nước lúc 16 giờ ngày 27/9 tại các trạm trên một số sông chính như sau: Sông Gianh tại Mai Hóa ở mức 3,51m, trên báo động 1 là 0,51m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 2,25m, trên báo động 2 0,05m; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn ở mức 3,11m, trên báo động 1 là 0,61m./.