Bão số 3 gây nhiều thiệt hại về nông nghiệp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tin từ Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, do ảnh hưởng của bão số 3, trong các ngày 14 – 15/9 và sáng nay (16/9), khu vực các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục phải hứng chịu những đợt gió lốc, mưa vừa, mưa to, gây nhiều thiệt hại về tài sản của Nhân dân.

ão nông Bùi Tám thẩn thờ nhìn cây đu đủ nặng trĩu quả bị ngã.
Lão nông Bùi Tám (Quảng Nam) thẫn thờ nhìn cây đu đủ nặng trĩu quả bị đổ.
Báo cáo ban đầu của các địa phương cho thấy, bão số 3 đã gây khiến ít nhất 1 người bị thương (ở Quảng Bình). Số tàu cá bị chìm khi đang di chuyển vào bờ và neo đậu tại bến là 9 tàu (tăng 1 tàu tại Bình Định so với báo cáo nhanh ngày 15/9). Mưa lớn, gió bão đã khiến 91 ngôi nhà bị tốc mái.

Ngoài ra còn gây thiệt hại về nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy sản.

Cụ thể, tại Quảng Ngãi, 2.750 con tôm hùm, 700 con cá Mú bị mất trắng và 1 bè nuôi tôm bị hư hỏng. Tại Đà Nẵng, 73,6ha lúa bị ngập. Tại Quảng Bình, bị thiệt hại 5ha lúa, 3ha ngô; 200 lồng cá tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh bị thất thoát.

Trong cơn bão số 3 vừa qua, Quảng Nam là địa phuơng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 57ha lúa và 640ha hoa màu bị ngập, 162ha cây ăn quả bị ảnh hưởng, 7.500 cây cảnh bị lay gốc, 405 cây xanh bị ngã đổ; 9,9ha nuôi tôm bị hư hại; 42 trụ điện và 1 trụ Ăngten bị gãy. Ngoài ra mưa, bão làm 800m bờ biển Cửa Đại bị sạt lở.