Bão số 3 giật cấp 11, quần thảo vùng biển ven bờ Hưng Yên, Ninh Bình
Kinhtedothi - Sáng 22/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cập nhật thông tin mới nhất về bão số 3 - bão Wipha.
Do ảnh hưởng của bão số 3, tại các đặc khu ven biển đã có gió mạnh: Bạch Long Vĩ cấp 10, giật cấp 12, Cô Tô cấp 8, giật cấp 11, Cát Bà cấp 6, giật cấp 8, Cửa Ông cấp 9, giật cấp 12, Bãi Cháy cấp 8, giật cấp 9 Quảng Hà cấp 8, Tiên Yên cấp 7, giật cấp 9, Thái Bình cấp 7, giật cấp 8, Móng Cái cấp 6, giật cấp 9, Phủ Liễn cấp 6, giật cấp 8. Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa đến rất to, phổ biến 70–150mm, có nơi >200mm. Hồi 07 giờ ngày 22/7, tâm bão ở khoảng 20,2°N; 106,7°E (ven bờ Hải Phòng–Ninh Bình). Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75–88km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h. Dự báo khoảng 19 giờ ngày 22/7, tâm bão sẽ trên đất liền từ Hải Phòng đến Thanh Hoá, cấp 6, giật cấp 8.
Lúc 9 giờ ngày 22/7 bão số 3 nằm ngay trên vùng biển ven bờ Hưng Yên, Ninh Bình. Vị trí tâm bão: Khoảng 20.2 độ Vĩ Bắc; 106.5 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng khoảng 70 km về phía Đông Nam, cách Hưng Yên khoảng 10 km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 25 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Khoảng 7 giờ ngày 23/7, trên Thượng Lào, suy yếu thành vùng áp thấp.
Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Hòn Dấu), gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 12; sóng cao 2–4m, vùng gần tâm bão 3–5m; biển động rất mạnh Nam vịnh Bắc Bộ (Hòn Ngư): gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; sóng cao 2–4m; biển động mạnh.
Ven biển Hưng Yên – Quảng Ninh nước dâng 0,5–1,0m. Mực nước ở Ba Lạt 2,4–2,6m; Hòn Dấu 3,9–4,1m; Cửa Ông 4,6–5,0m; Trà Cổ 3,6–4,0m. Nguy cơ ngập úng cao tại ven biển, cửa sông vào trưa – chiều 22/7 4.
Thời tiết trên biển và ven bờ cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho mọi phương tiện và công trình.
Các tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng thuỷ sản, công trình ven biển có nguy cơ cao bị lật úp, phá huỷ do gió mạnh, dông, sóng lớn, nước dâng.
Đất liền từ Quảng Ninh – Nghệ An có gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 12.
Sâu trong đất liền (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hoá) có gió cấp 6, giật cấp 7–8. Gió mạnh cấp 9 có thể gây gãy cây, tốc mái, thiệt hại về nhà cửa.
Từ 22–23/7, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa to đến rất to, 100–200mm, cục bộ >300mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa đến to, phổ biến 50–100mm, cục bộ >150mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn >150mm/3h, nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt đô thị và vùng trũng thấp.

Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng ứng phó bão số 3
Kinhtedothi-Trước thông tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, ngày 22/7 cơn bão số 3 với tên gọi Wipha đổ bộ vào đất liền gây mưa to trên diện rộng, người dân Thủ đô đã đẩy mạnh dự trữ thực phẩm. Để ngăn chặn tăng giá đột biến, hệ thống bán lẻ Hà Nội đã tích cực dự trữ đảm bảo không thiếu hàng tiêu dùng thiết yếu.

Hoàng thành Thăng Long tạm dừng đón khách tham quan để chống bão số 3
Kinhtedothi – Từ ngày 22/7, một số di tích, danh thắng, cơ sở văn hóa trên địa bàn Hà Nội thông báo đóng cửa, tạm dừng đón khách tham quan để ứng phó với bão số 3.

Xã Hương Sơn: chủ động ứng phó bão số 3
Kinhtedothi – Để chủ động sẵn sàng ứng phó với bão số 3 và nguy cơ mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, UBND xã Hương Sơn (Hà Nội) đã xây dựng phương án ứng phó cụ thể theo cấp độ rủi ro trên địa bàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân.