Bão số 3 giật cấp 15, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo khẩn
Kinhtedothi – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng kiểm tra, rà soát việc neo đậu, đảm bảo an toàn cho các tàu chở hàng, tàu vận tải khi vào vịnh Đà Nẵng neo đậu.
Ngày 20/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký ban hành công điện về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3 (bão WIPHA).
Theo đó, giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão số 3; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với thiên tai.
Chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt là đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, đảo, khu vực ven biển, sông, suối, đồi núi, khai thác khoáng sản… nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

TP Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.
Trong đó bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.
Chủ động phương án đảm bảo an toàn tàu thuyền và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; tiếp tục tổ chức kiểm đếm và thường xuyên báo cáo tình hình tàu thuyền cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng.
Công điện cũng nêu rõ Công an thành phố phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương ven biển hướng dẫn ngư dân thực hiện các giải pháp, biện pháp, bố trí lực lượng thường trực phòng cháy chữa cháy khi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại u thuyền Thọ Quang, vịnh Mân Quang và các điểm neo đậu trú tránh đã được quy hoạch, không để xảy ra cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng kiểm tra, rà soát việc neo đậu, đảm bảo an toàn cho các tàu chở hàng, tàu vận tải khi vào vịnh Đà Nẵng neo đậu.
Riêng các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa nước thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, tổ chức kiểm tra an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố, đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo tính mạng, tài sản của Nhân dân trong khu vực hồ chứa và hạ lưu đập.
UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và duy trì liên lạc với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố.

Đà Nẵng: cháy gần 10ha rừng, lãnh đạo thành phố chỉ đạo khẩn
Kinhtedothi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã đi kiểm tra và yêu cầu các lực lượng cần có biện pháp phòng ngừa, không cho cháy lan trên địa hình rừng dốc, thời tiết hanh khô và gió mạnh.

Dịch tả lợn châu Phi tái xuất tại Đà Nẵng: Kiểm soát chặt, xử lý nghiêm, không để “thịt bệnh” lên mâm cơm
Kinhtedothi - Dịch tả lợn châu Phi tái xuất tại Đà Nẵng, đặt ra yêu cầu cấp bách trong kiểm soát, xử lý. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ sức khỏe, giới luật sư đề nghị xử lý nghiêm hành vi bán “thịt bệnh”, bảo vệ bữa cơm sạch và an toàn cho cộng đồng.

Đà Nẵng ngăn chặn tình tình trạng “thổi” giá cát xây dựng
Kinhtedothi - TP Đà Nẵng yêu cầu rà soát giá cát xây dựng để bảo đảm phù hợp với thị trường, giá bán trực tiếp đến người mua.