Bão số 3 làm nhiều nhà đổ, tốc mái, cây xanh hư hỏng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Văn phòng Thường trực - Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, đêm qua (16/9) bão số 3 đã đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ninh và gây ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ước tính thiệt hại do bão số 3 gây ra tại tỉnh Quảng Ninh khoảng 20 tỷ đồng.

Tại Quảng Ninh, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, từ 21h15, ngày 16/9, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liến khu vực huyện Hải Hà và Đầm Hà, với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 11. Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 19 ngày 16/9 đến 4h ngày 17/9 phổ biến từ 20mm đến 70mm.
Bão số 3 gây gẫy đổ nhiều cây xanh tại TP Hạ Long. Ảnh Báo Quảng Ninh
Bão số 3 gây gẫy đổ nhiều cây xanh tại TP Hạ Long. Ảnh Báo Quảng Ninh
Theo Báo Quảng Ninh, tính đến 6 giờ ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa có thiệt hại về người do bão số 3 gây ra. Tuy nhiên, bão đã làm 6 ngôi nhà sập hoàn toàn, 3 công trình phụ bị đổ sập; 147 nhà tốc mái; đổ 20 cột điện; đổ 1 cột ăng ten truyền hình tại xã Quảng Long (Hải Hà); nổ cầu chì cao áp 2 trạm biến áp; trên 5.000ha lúa, hoa màu bị đổ, gẫy gập; nhiều cây xanh và tài sản khác bị đổ, hư hỏng. Ước tính thiệt hại do bão số 3 gây ra khoảng 20 tỷ đồng.

Về khắc phục sự cố mất điện trên diện rộng, thông tin từ Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3 đến 4h sáng 17/9, 14/14 thành phố, thị xã và huyện của tỉnh Quảng Ninh đã bị mất điện một phần hoặc hoàn toàn. Tính đến 8h15 ngày 17/9, đã có 11 địa phương được khôi phục cấp điện trở lại. Hiện còn chỉ còn 3 địa phương là: Bình Liêu, Vân Đồn và Cô Tô vẫn bị mất điện. Dự kiến, trong ngày 17/9, Công ty Điện lực Quảng Ninh sẽ khắc phục xong sự cố lưới điện để cấp điện trở lại cho các địa phương.

Tại Hải Phòng, đêm qua, tàu cá NA9968 neo tránh bão ở đảo Cát Bà bị đứt dây neo. Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã tiếp cận đưa người bị thương đi cấp cứu và lai dắt tàu bị nạn về bờ.
Bão số 3 làm nhiều nhà đổ, tốc mái, cây xanh hư hỏng - Ảnh 1
Bão số 3 gây mưa to, sóng biển dâng cao dữ dội ở Đồ Sơn. Ảnh VOV
Trước đó, đến 16h ngày 16/9, các địa phương và Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm tra, hướng dẫn, sắp xếp neo đậu cho 33.829 phương tiện, lồng bè, lều chòi canh, hộ dân ngoài đê nuôi trồng thủy sản/120.568 người từ vĩ tuyến 17 trở lên phía Bắc biết diễn biến của bão vào nơi neo đậu hoặc chủ động di chuyển phòng tránh. Cụ thể, Quảng Ninh 5.273 tàu thuyền/16.102 người; Hải Phòng 3.894 tàu thuyền/14.422 người; Thái Bình 1.210 tàu thuyền/3.890 người; Nam Định 1.958 tàu thuyền/4.919 người; Ninh Bình 129 tàu thuyền/296 người; Thanh Hóa 7.230 tàu thuyền/25.811 người; Nghệ An 4.017 tàu thuyền/18.653 người; Hà Tĩnh 3.739 tàu thuyền/13.744 người; Quảng Bình 3.871 tàu thuyền/16.326 người; Quảng Trị 2.508 tàu thuyền/6.405 người).

Về công tác di dời dân, tính đến 16h ngày 16/9, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định đã di dời 55.002 người ra khỏi các khu vực nguy hiểm, các nhà yếu và trên các lồng bè, khu nuôi trồng thủy, hải sản. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh đã di dời 10.320 người từ Móng Cái đến Quảng Yên; thành phố Hải Phòng đã di dời 14.577 người; tỉnh Thái Bình đã di dời 21.805 người; tỉnh Nam Định đã di dời trên 8.300 người ở các huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Hải Hậu.