Bão số 6 suy yếu, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu, có nơi 14-16 độ C

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thông tin được đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia đề cập đến tại cuộc họp ứng phó bão số 6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai vào sáng nay (19/10).

Tại cuộc họp sáng nay (19/10), Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, bão số 6 đang ở cường độ mạnh cấp 10 và di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam. So với ngày hôm qua, bão đã suy yếu khá nhiều.

Dự kiến trong những giờ tới, bão số 6 tiếp tục suy yếu do ảnh hưởng của không khí lạnh. Đến sáng mai (20/10), bão số 6 sẽ đổ bộ vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế, gây gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10. Trong 48 giờ tiếp theo, bão sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia thông tin tại cuộc họp sáng 19/10. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia thông tin tại cuộc họp sáng 19/10. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Ông Hoàng Phúc Lâm cũng lưu ý, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh nên ở phía Đông Bắc Bộ từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh sẽ có mưa. Dù vậy, lượng mưa được nhận định là không quá lớn, chỉ dao động từ 30 - 50mm.

“Trọng tâm mưa những ngày tới là các địa phương khu vực phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Từ tối nay, nhiệt độ ở Hà Nội sẽ giảm sâu, có nơi có thể xuống 14 - 16 độ C…” - ông Hoàng Phúc Lâm thông tin thêm.

Liên quan đến diễn biến bão số 6, thông tin tại cuộc họp sáng 19/10, đại tá Nguyễn Đình Hưng – Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.719 tàu/270.561 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão để di chuyển phòng tránh. Trong đó 3 tàu/33 lao động của tỉnh Quảng Ngãi đã tránh trú ở khu vực đảo Đá Lồi (thuộc quần đảo Hoàng Sa).

Nhiệt độ tại Hà Nội sẽ giảm sâu từ đêm nay (19/10).
Nhiệt độ tại Hà Nội sẽ giảm sâu từ đêm nay (19/10).

Để bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du trước diễn biến mưa những ngày tới, các đơn vị quản lý hồ chứa thuỷ điện đang phải vận hành điều tiết nước tại nhiều công trình. Cụ thể tại khu vực Bắc Trung Bộ, có 7 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, với lưu lượng xả từ 40 - 63 m3/s.

Trong khi đó ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 17 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, với lưu lượng xả từ 10 - 760m3/s. Khu vực Tây Nguyên cũng có 18 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, với lưu lượng xả từ 7 - 324m3/s.

Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị. Dự kiến đoàn tiếp tục làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành phát biểu tại cuộc họp sáng 19/10.
Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành phát biểu tại cuộc họp sáng 19/10.

Về phía Bộ Ngoại giao, đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc và Philippines để các quốc gia tạo điều kiện cho tàu thuyền của Việt Nam tránh trú và hỗ trợ, cứu người, sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết.

Phát biểu tại cuộc họp sáng 19/10, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 964/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tập trung khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến để chủ động tránh trú, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng các phương án ứng phó với bão ven bờ, trên đất liền… 

 

Đến sáng nay (19/10), 15/15 tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đã có công điện, công văn triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6; phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức thông báo, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển. 7 tỉnh, TP đã ban hành lệnh cấm biển gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần