Bão số 7 gây mưa lớn tại miền Trung: Giao thông gián đoạn, 48 hồ chứa đang phải xả tràn

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm qua áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 7. Hiện, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa to đến rất to gây ngập nhiều tuyến đường, ngầm tràn. Ít nhất 48 hồ chứa thuỷ điện tại các địa phương đang phải xả tràn.

Cầu BHLừa trên đường tỉnh 606 tại Quảng Nam bị ngập do mưa lớn. Ảnh: Báo Quảng Nam.
Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai sáng 8/10 cho biết, bão số 7 hiện đang di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão ngay trên khu vực Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ 19 giờ ngày 7/10 đến 7 giờ sáng nay (8/10), ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 100mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 118mm; Ka Dăng (Quảng Nam) 176mm; Đắk Choong (Kon Tum) 100mm.
Mưa lớn đã gây ngập úng nhiều tuyến đường tại Quảng Trị và Quảng Nam. Cụ thể, tại huyện Hướng Hóa(Quảng Trị), bị ngập lụt tại 18 vị trí ngầm, tràn giao thông thuộc 9 xã; sạt mái ta luy âm cống tràn đường bản Vây, xã Tân Lập. Tại huyện Đăc Krong, ngập lụt tại 20 vị trí ngầm, tràn giao thông thuộc 11 xã; sạt lở khối lượng 200m3 tại Km5+690 tuyến đường ĐT 588a. 
Trong khi đó, tại huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), mưa lớn gây sạt lở tại một số vị trí đường Trường Sơn Đông qua xã Trà Vân. Tỉnh lộ 606 cũng bị ngập một số vị trí, chiều sâu ngập khoảng 50cm gây gián đoạn giao thông tạm thời của người dân các địa phương lân cận.
Đáng chú ý, tính đến 6 giờ sáng nay (8/10), dung tích nhiều hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đang ở mức cao. Hiện, có 48 hồ trên các lưu vực đang xả tràn. Một số hồ thủy điện có dung tích lớn hơn như: Chi Kê: 100%; A Lưới 99,9%; An Khê: 99%; Sê San 4A 100%; Đồng Nai 2: 99%; Srok Phu Miêng: 98%.
Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại cuộc họp sáng 8/10.
Phát biểu tại cuộc họp sáng 8/10, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho biết, hướng di chuyển của bão số 7 hiện còn rất phức tạp. Do đó, các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin, thông báo kịp thời đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh. 
Nhiệm vụ trọng tâm trong những giờ tới là tiếp tục hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu; tạo điều kiện cho các tàu thuyền vào trú tránh có phương án đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19. Di chuyển người, lồng bè vào bờ đảm bảo an toàn; khẩn trương thu hoạch lúa, rau màu; có phương án đảm bảo an toàn cho các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các khu vực ngập sâu.
Ông Nguyễn Văn Tiến cũng nhấn mạnh việc cần phải theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến các hồ chứa, đặc biệt hồ chứa xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước. Từ đó, chủ động phương án vận hành điều tiết và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Hoàn thiện việc rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng, vị trí gây tắc nghẽn dòng chảy. Đồng thời, sẵn sàng triển khai phương án di dời dân đảm bảo an toàn về người và tài sản, đồng thời đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần