Bão số 8 đang gây mưa lớn, gió giật mạnh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 8 (bão Sơn Tinh), vùng biển quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay (27/10) còn có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 8 ở Hoàng Sa đã có gió mạnh 13m/s (cấp 6), giật 24m/s (cấp 9), ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh 13m/s (cấp 6), giật 19m/s (cấp 8), ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh 10m/s (cấp 5), giật 16m/s (cấp 7), ở Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh 14m/s (cấp 7), giật 19m/s (cấp 8).

Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40 – 60mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Tp.Huế 73mm; Đà Nẵng 79mm; Quảng Ngãi 131mm; Lý Sơn 97mm…
 
Bão số 8 đang gây mưa lớn, gió giật mạnh - Ảnh 1
Vị trí và đường đi của cơn bão. Ảnh: nchmf.gov.vn

Hồi 13 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng khoảng 160 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. Đến 13 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Thái Bình – Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay (27/10) còn có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội; khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An từ đêm nay (27/10) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ từ sáng mai (28/10) có gió giật cấp 6, cấp 7.

Khu vực phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngoài ra do ảnh hưởng của bão kết hợp với triều cường khu vực từ Thái Bình – Thanh Hóa có nước biển dâng cao từ 3 – 4m.

Sáng 27/10, Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát đã từ Hà Tĩnh trở ra Thanh Hóa để kiểm tra công tác phòng chống bão ở tỉnh này cũng như khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ.

Tại Nghệ An, trưa nay trời âm u, mưa rải rác. Trong hai ngày qua, Công ty cây xanh công viên Nghệ An đã huy động công nhân đi chặt tỉa bớt cành, giằng néo những cây yếu đề phòng bão gây đổ. Ở vùng biển Cửa Hội, Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, người dân đang neo đậu tàu thuyền để tránh bão, phòng chống việc va đập gây thiệt hại khi bão đến.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Nghệ An cho biết đang phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục liên lạc với 74 phương tiện và 640 lao động đang trên đường vào bờ để vào nơi trú ẩn an toàn, đồng thời tuyệt đối không để người trên tàu, thuyền khi có gió bão.

Hà Tĩnh, Quảng Bình bắt đầu có mưa. Ông Bùi Lê Bắc, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCBL Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này, tất cả tàu thuyền của tỉnh Hà Tĩnh đã tìm được nơi trú ẩn an toàn, việc chèo chống nhà cửa cũng được người dân ven biển thực hiện. Tại khu kinh tế Vũng Áng, các phương án phòng chống bão đã triển khai, một số công ty, dự án đã tạm ngừng thi công để phòng chống bão. Một số huyện ven biển của Hà Tĩnh như Cẩm Xuyên, Nghi Xuân đã có gió cấp 4-5.

Tại Đà Nẵng, Huế các chuyến bay đã bị hủy bỏ do thời tiết xấu.

Sáng nay, Bộ đội Biên phòng và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các địa phương đã tổ chức bắn pháo hiệu tại các điểm theo quy định, thông báo hướng dẫn, sắp xếp neo đậu cho hơn 46.800 tàu với trên 220.000 người phòng tránh bão. Tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và đông bắc đảo Hoàng Sa còn 2 tàu (28 người) của Quảng Ngãi thì một đang di chuyển lên phía bắc quần đảo Hoàng Sa và một tàu đã vào trú tránh ở đảo Xà Cừ thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, từ chiều tối nay (27/10), mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng lên mức báo động 2.

Trung tâm khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng, đồng bằng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần