Bão số 8 giật cấp 10, 13 tỉnh thành chủ động ứng phó
Kinhtedothi - Sau khi vào Biển Đông, bão số 8 tiếp tục di chuyển nhanh và có khả năng còn mạnh thêm. Những ngày tới, biển sẽ động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần đặc biệt chú ý phòng tránh.

Hướng di chuyển của bão số 8.
Bản tin cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, bão số 8 hiện di chuyển theo hướng Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 và có nguy cơ còn tiếp tục mạnh thêm.
Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển từ phía Bắc vĩ tuyến 18,5N đến phía Đông kinh tuyến 113,5E, biển động rất mạnh. Đây cũng được xác định là vùng nguy hiểm đối với các phương tiện tàu thuyền.
Để chủ động ứng phó với bão số 8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã có công điện đề nghị các bộ, ngành và UBND 13 tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk, tập trung triển khai các biện pháp ứng phó.
Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Quốc gia cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đồng thời, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão số 8.
Trích dẫn
13 tỉnh, TP có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 8 gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Báo Kinh tế và Đô thị nằm trong top 10 cơ quan báo chí phản ánh nhiều nhất về thiên tai
Kinhtedothi - Báo Kinh tế và Đô thị được ghi nhận nằm trong tốp 10 cơ quan báo chí có số lượng tin, bài phản ánh nhiều nhất về thiên tai, góp phần quan trọng trong công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Việt Nam - Nhật Bản ký kết hợp tác trong lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Kinhtedothi - Ngày 5/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tổ chức Lễ ký kết gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026 - 2030.

Khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 151/CĐ-TTg ngày 29/8/2025 về khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh và công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.