Bảo tàng Hà Nội: Một địa chỉ văn hóa đặc sắc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nằm trên đường Phạm Hùng – phường Mễ Trì – quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội gây ấn tượng mạnh với kiến trúc hiện đại, độc đáo, có hình giật cấp từ thấp lên cao, diện tích xây dựng 30.208m2, tọa lạc trên khu đất rộng 53.923m2.

Tầng 1 là gian khánh tiết, nơi có cột rồng uy nghi; tầng 2 với những cổ vật sơ sử; tầng 3 nổi bật bằng những bộ sưu tầm của tự nhiên và tầng 4 đúc kết Hà Nội xưa – nay qua tranh ảnh.

Chính khuôn viên rộng rãi và kiến trúc độc đáo đó đã làm cho bảo tàng trở thành điểm đến quen thuộc của khách tham quan trong và ngoài nước khi nhắc đến Thủ đô Hà Nội.

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về Bảo tàng Hà Nội do NSNA Đặng Linh (CLB nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội) thực hiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần