Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/9, Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt - Tổng cục Cảnh sátQuản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an đã có Kế hoạch triển khai các phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019).

Theo Kế hoạch, Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt sẽ tập trung phối kết hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức khảo sát, xây dựng triển khai các phương án phân luồng, phân tuyến đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường từ địa điểm ăn nghỉ của đại biểu đến nơi tổ chức Đại hội Trung tâm Hội nghị Quốc gia; bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ dẫn đoàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát và các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông; kịp thời phát hiện, ngăn chặn gây phức tạp về an ninh trật tự, tụ tập đông người trái phép; vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ và các tình huống phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Các đội trực thuộc, đơn vị chức năng của Cục bố trí lực lượng thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình - Hà Nội - Thái Nguyên; Nội Bài - Lào Cai - TP Hồ Chí Minh - Trung Lương và TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội từ ngày 25/9 - 27/9. Tham dự Đại hội có khoảng 1.200 đại biểu gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đại biểu chính thức và đại diện một số Đại sứ quán nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội…