Bất an chợ “cóc” trong ngõ Gốc Đề

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, thậm chí, đánh nhau để tranh giành vỉa hè gây mất trật tự đô thị, an ninh trong khu vực… là thực trạng đã và đang diễn ra tại ngõ Gốc Đề (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng).

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được nhiều phản ánh của người dân phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng về những hệ lụy liên quan đến tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh tại ngõ Gốc Đề.

Trong khi cả TP đang quyết liệt giành lại vỉa hè cho người đi bộ, tại ngõ Gốc Đề và các tuyến đường xung quanh nhiều hộ kinh doanh vẫn ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè nhưng không được xử lý dứt điểm.

Phần lớn diện tích vỉa hè ngõ Gốc Đề bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh.
Phần lớn diện tích vỉa hè ngõ Gốc Đề bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh.

Những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị tại khu vực này không chỉ gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, VSMT mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

“Tại khu vực này, đã không dưới 2 lần xảy ra việc các tiểu thương, người dân gây gổ đánh nhau đến chảy máu vì tranh giành vỉa hè” – một người dân trong khu vực cho biết.

Hàng rong chiếm dụng lòng đường, bủa vây bốt điện tại ngách 15 ngõ Gốc Đề.
Hàng rong chiếm dụng lòng đường, bủa vây bốt điện tại ngách 15 ngõ Gốc Đề.

Ngày 7/3, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có mặt tại khu vực này. Ghi nhận cho thấy, bắt đầu từ phố Minh Khai hướng vào ngõ Gốc Đề, phần lớn diện tích vỉa hè đã bị chiếm dụng làm nơi bày bán hàng hóa, khiến người đi bộ chỉ còn cách di chuyển xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Hàng quán đua nhau chiếm dụng vỉa hè ngách 15 ngõ Gốc Đề.
Hàng quán đua nhau chiếm dụng vỉa hè ngách 15 ngõ Gốc Đề.

Tiếp tục đi sâu vào tuyến ngõ này, tại ngách 15, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn diễn ra nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tại đây, mặc dù chính quyền địa phương đã tổ chức sơn kẻ vạch vỉa hè để sắp xếp phương tiện. Tuy nhiên, phần lớn diện tích phục vụ việc sắp xếp phương tiện đã bị chiếm dụng làm nơi bày, bán hàng hóa.

Thậm chí, tại khu vực này, một số hộ kinh doanh còn thản nhiên dựng lều bạt chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh từ sáng đến đêm.

Bàn ghế, ô bạt được xếp ngay ngắn chiếm toàn bộ diện tích vỉa hè.
Bàn ghế, ô bạt được xếp ngay ngắn chiếm toàn bộ diện tích vỉa hè.

Để làm rõ hơn các vấn đề mà người dân phản ánh, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã liên hệ làm việc với lãnh đạo Công an phường Minh Khai. 

Lòng đường bị chiếm dụng làm nơi chế biến, rửa thực phẩm, dừng đỗ phương tiện sai quy định.
Lòng đường bị chiếm dụng làm nơi chế biến, rửa thực phẩm, dừng đỗ phương tiện sai quy định.

Đối với phản ánh về việc đánh nhau tranh giành vỉa hè, đại diện Công an phường Minh Khai cho biết, trường hợp trên đã có đơn gửi UBND phường Minh Khai, không gửi cho Công an phường. Hiện, UBND phường đang tiến hành xử lý theo quy định.

Về nội dung phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè..., đại diện lãnh đạo Công an phường Minh Khai cho biết phải chờ xin ý kiến của lãnh đạo Công an quận...

Để làm rõ hơn vấn đề tranh giành vỉa hè giữa các tiểu thương, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo UBND phường Minh Khai nhưng chưa nhận được phản hồi từ những cơ quan chức năng của phường.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.