Bất cập trong quản lý trật tự đô thị quanh ao Chạ ở phường Mai Dịch

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc tổ chức lắp đặt hàng rào sắt tạo không gian riêng cho người đi bộ quanh ao Chạ là cần thiết. Song, việc tổ chức lắp đặt không tuân thủ các quy định của UBND phường Mai Dịch đã tạo ra những bức xúc không đáng có trong dư luận.

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của một số người dân ngõ 75 Hồ Tùng Mậu (tổ dân phố 24, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) về những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị xung quanh ao Chạ.

Theo phản ánh của người dân, mấy tuần gần đây, tại khu vực này xuất hiện một số người lấy danh nghĩa được UBND quận Cầu Giấy, phường Mai Dịch thuê tổ chức khoan đục vỉa hè, lắp đặt hệ thống hàng rào sắt quây quanh vỉa hè ao Chạ.

Việc tổ chức xây dựng hàng rào sắt trên vỉa hè quanh ao Chạ đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Việc tổ chức xây dựng hàng rào sắt trên vỉa hè quanh ao Chạ đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện lắp đặt hàng rào sắt, người dân đã nhận thấy một số bất cập như: Khu vực dựng rào sắt xâm hại vào các bồn cây xanh trên tuyến; tại một số khu vực sau khi rào chắn với mục đích tạo không gian riêng cho người đi bộ đã bị biến thành nơi kinh doanh của một số quán bia trong khu vực…

Trước thực trạng trên, người dân đã kiến nghị những đơn vị liên quan cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc dựng hàng rào sắt. Đồng thời, xử lý nghiêm tình trạng chiếm dụng không gian dành cho người đi bộ làm nơi kinh doanh… nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Theo phản ánh của người dân, tại một số khu vực sau khi hoàn thành rào chắn đã bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh. Ảnh người dân cung cấp.
Theo phản ánh của người dân, tại một số khu vực sau khi hoàn thành rào chắn đã bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh. Ảnh người dân cung cấp.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND phường Mai Dịch Phạm Văn Lợi cho biết, việc dựng hàng rào sắt quanh ao Chạ là thực hiện ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc HĐND quận nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi dừng đỗ phương tiện, kinh doanh sai quy định. Công trình được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa do Nhân dân trong khu vực đóng góp.

Tuy nhiên, khi được hỏi, tuyến vỉa hè ngõ 75 phố Hồ Tùng Mậu và xung quanh ao Chạ hiện do UBND quận Cầu Giấy quản lý theo phân cấp, việc tổ chức dựng rào chắn trên vỉa hè đã được UBND quận Cầu Giấy cho phép hay chưa? 

Ông Phạm Văn Lợi cho biết:  "Đó là ý kiến của cử tri trong suốt thời gian qua. Tôi làm với trách nhiệm cộng đồng, còn điều phóng viên vừa phản ánh chỉ là ý kiến của một số cá nhân”.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết, bản thân chưa nhận được thông tin về việc dựng hàng rào sắt quanh ao Chạ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác thi công đã cơ bản hoàn thành.
Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết, bản thân chưa nhận được thông tin về việc dựng hàng rào sắt quanh ao Chạ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác thi công đã cơ bản hoàn thành.

Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Phó Chủ tịch phụ trách mảng đô thị trên địa bàn quận - PV). Theo ông Trần Việt Hà, việc tổ chức dựng rào sắt để ngăn chặn tình trạng tổ chức kinh doanh sai quy định là việc làm cần thiết. Song, cùng với đó phường Mai Dịch cần phải đẩy đuổi, ngăn chặn được các trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, có như vậy, việc dựng hàng rào sát mới đem lại hiệu quả thiết thực.

Trước câu hỏi, việc UBND phường Mai Dịch tổ chức hàng rào sắt, UBND quận có nắm được và phê duyệt phương án dựng hàng rào sắt hay chưa? Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết, bản thân chưa nắm được thông tin này.

Việc UBND phường Mai Dịch tổ chức dựng hàng rào sắt nhằm tạo không gian riêng cho người đi bộ, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh là điều rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, việc không tuân thủ các quy định, lấy ý kiến rộng rãi của đông đảo người dân đã khiến chủ trương trên đang vấp phải không ít phản đối. Điều này càng phức tạp khi tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh trong khu vực vẫn chưa được xử lý.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.