Dự án Cụm công nghiệp Minh Hải 1, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên:
Chưa kiểm đếm, di dời mộ đã tiến hành cưỡng chế, gây bức xúc trong dân
Kinhtedothi - Hàng chục ngôi mộ trên địa bàn xã Minh Hải (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) đã bị hư hại sau buổi cưỡng chế thu hồi đất phục vụ dự án Cụm công nghiệp Minh Hải 1, gây bức xúc cho người dân.
Đi tìm mộ tổ tiên dưới nắng Hè gay gắt
Những ngày qua, người dân trên địa bàn xã Minh Hải (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) đã phải dựng lều tạm để giữ hiện trường khu vực nghĩa trang xã sau vụ cưỡng chế thu hồi đất phục vụ dự án Cụm công nghiệp Minh Hải 1.
Theo một số người dân xã Minh Hải, dự án Cụm công nghiệp Minh Hải 1 được khảo sát từ năm 2019, đến năm 2020, UBND tỉnh Hưng Yên có Tờ trình xin chuyển mục đích sử dụng đất làm cụm công nghiệp. Đến năm 2021, Chính phủ phê duyệt dự án với quy mô gần 69ha do Công ty CP Đầu tư hạ tầng Kim Long l làm chủ đầu tư.

Hàng chục ngôi mộ bị hư hỏng tại khu vực nghĩa trang xã Minh Hải.
Tuy nhiên, thời gian qua nhiều hộ dân không đồng ý với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, một số người dân cho biết, ngày 23/5/2025, UBND huyện Văn Lâm có Thông báo số 22/TB-BCC về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với các gia đình, cá nhân tại xã Minh Hải khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Cụ thể, thông báo nêu rõ cưỡng chế thu hồi đất đối với 174 hộ gia đình, cá nhân tại các thôn: Hoàng Nha, Khách, Ao (xã Minh Hải).
Đúng theo kế hoạch, ngày 6/6, Ban cưỡng chế thực hiện theo thông báo nhưng sự việc trở nên nghiêm trọng vào 17 giờ cùng ngày khi người dân “tá hoả” phát hiện hàng chục ngôi mộ của người thân bị đào xới, san phẳng.
Có mặt tại khu vực bị cưỡng chế trong ngày 12/6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị những phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở khi hàng ngàn m2 hoa màu và hàng chục ngôi mộ đã bị hư hỏng. Thậm chí, một số ngôi mộ đã bị máy móc phát nứt sâu và san phẳng không còn dấu tích. Để định hình vị trí ngôi mộ, người dân phải cắm cờ, cắm hương để đánh dấu và lập bàn thờ chung.

Ngôi mộ bị hư hỏng nặng sau cưỡng chế.
Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Đức (thôn Ao, xã Minh Hải) bức xúc cho biết, mức đền bù của dự án quá thấp khiến những hộ dân bị ảnh hưởng không đồng thuận. "Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến với các đơn vị chức năng đề nghị xem xét giải quyết nhưng không được giải quyết kịp thời khiến những mâu thuẫn ngày càng trở lên nghiêm trọng" - ông Nguyễn Hoàng Đức cho hay.
Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Đức, để thực hiện dự án, hàng chục ngôi mộ tại nghĩa trang xã Minh Hải sẽ phải di dời. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án, các đơn vị chức năng không có kế hoạch khảo sát di dời, không bố trí vị trí di chuyển mộ... mà đã tiến hành cưỡng chế khiến những hộ dân có mộ phân tại nghĩa trang Minh Hải vô cùng bức xúc.
Dưới cái nắng của mùa Hè nóng bức, ông Đoàn Văn Duy (70 tuổi) tay cầm nắm hương đi tìm những ngôi mộ của gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: "Tôi đang sinh sống ở Hà Nội và nhận thông tin của người thân, sau khi tức tốc về quê chứng kiến cảnh tượng mồ mả của gia đình cũng như dân làng bị xâm hại khiến tôi vô cùng phẫn nộ...".

Theo ông Đoàn Văn Duy, việc thu hồi theo dự án của Nhà nước là chính đáng và người dân hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên cần có lộ trình cụ thể, hướng dẫn chi tiết... để tìm được tiếng nói chung chứ không nên thực hiện bằng các biện pháp hành chính cứng nhắc.
Chưa di dời mộ đã tiến hành cưỡng chế
Theo thống kê sơ bộ của người dân, sự việc xảy ra đã khiến gần 30 ngôi mộ bị hư hỏng và mất dấu tích, chưa thể xác định vị trí. Theo ông Nguyễn Văn Hanh (65 tuổi, Tổ An ninh ở xã Minh Hải), ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã tạm dừng công tác cưỡng chế; đồng thời, lập biên bản ghi nhận hiện trường, hướng dẫn người dân khai báo, thống kê tiếp những ngôi mộ bị ảnh hưởng... báo cáo các đơn vị chức năng.

Nhiều ngôi mộ bị san phẳng, khó có thể xác định được vị trí.
“Sự việc xảy ra khiến tinh thần của người dân trong xã rất phẫn nộ. Vị trí xảy ra sự việc là khu nghĩa trang cũ, có ngôi mộ cả trăm năm nay. Sau khi bị san phẳng, nhiều ngôi mộ không xác định được vị trí, rất khó để biết đâu là mộ của gia đình mình, đâu là mộ của hàng xóm” - ông Nguyễn Văn Hanh cho biết.
Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND xã Minh Hải Lê Quang Đào xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn và các lực lượng chức năng xã đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận 8 ngôi mộ xi măng bị hư hỏng.
Đề cập đến trình tự tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng của dự án, Chủ tịch UBND xã Minh Hải cho biết, hồ sơ, biên bản cưỡng chế do huyện Văn Lâm quản lý, xã Minh Hải chỉ là thành viên phối hợp thực hiện. "Đơn vị thực hiện cưỡng chế khiến nhiều ngôi mộ bị hư hỏng là không may, không có chủ ý. Việc kiểm đếm số ngôi mộ trước khi cưỡng chế là trách nhiệm của đơn vị giải phóng mặt bằng, và thực tế chưa triển khai việc di dời mồ mả của người dân” - ông Lê Quang Đào cho biết.

Tình trạng ô nhiễm cũng xảy ra tại khu vực nghĩa trang xã Minh Hải.
Để làm rõ các thông tin có liên quan, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo UBND huyện Văn Lâm. Ông Chu Trần Đức - Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn, đồng thời cho biết đã giao cho Phó Chủ tịch UBND huyện là ông Đỗ Hoàng Tùng cung cấp thông tin.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đến UBND huyện Văn Lâm để làm việc với Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm Đỗ Hoàng Tùng theo hướng dẫn của Chủ tịch UBND huyện thì vị này lại báo bận, từ chối cung cấp thông tin.
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Bao giờ xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phường Hoàng Văn Thụ?
Kinhtedothi – Mặc dù các điểm nóng về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… trên đia bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai đã được các lực lượng chức năng địa phương “chỉ mặt đặt tên”, song đến thời điểm này những vi phạm trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Hàng ngàn mét vuông đất ở huyện Thanh Trì bị sử dụng sai mục đích
Kinhtedothi - Hiện nay, khu vực đường Phạm Tu (huyện Thanh Trì) hàng ngàn mét vuông đất đang bị một số đối tượng sử dụng sai mục đích.

Sắp kiếm tra, xử lý hàng loạt làng nghề ô nhiễm tại Hưng Yên
Kinhtedothi - UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý cư trú; quản lý xuất nhập cảnh; sử dụng lao động; quy hoạch, xây dựng; hoạt động điện lực và sử dụng điện tại các cụm công nghiệp, làng nghề tái chế phế liệu trên địa bàn tỉnh. Bản kế hoạch ký ban hành ngày 16/5/2025.