Bất cập trong quản lý trật tự đô thị, xây dựng tại phường Đại Mỗ
Kinhtedothi - Tại phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), hàng loạt nhà xưởng, cửa hàng kinh doanh, lều lán "mọc" trên đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, khiến người dân địa phương lo ngại.
Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) tồn tại nhiều bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ... ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Một công trình vi phạm ở cuối đường Sa Đôi (tổ dân phố Chợ, phường Đại Mỗ).
Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị cho thấy, dọc theo trục đường Đại Mỗ, điển hình như ngõ 169, ngõ 509/32 nhiều người dân đã lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công để san lấp mặt bằng biến thành nơi tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng, quán bia... cùng nhiều kho hàng được làm bằng tôn "mọc lên" trên đất nông nghiệp.
Theo phản ánh của người dân, cuối ngõ 169 Đại Mỗ, nhiều phần đất công, đất nông nghiệp bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích, xây dựng cải tạo thành các gara sửa chữa ô tô, xe máy, cửa hàng, quán bia, bãi tập kết phế liệu, bãi rửa xe nằm giáp ranh với khu đô thị FLC.
Di chuyển vào ngách 32, ngõ 509, đường Đại Mỗ, trước mắt phóng viên là công trình nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông được dựng trên đất nông nghiệp gần giếng tròn.

Nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông mọc lên ở trong ngách 32, ngõ 509, đường Đại Mỗ.
Một người dân ở đây bức xúc cho hay, không hiểu sao nhiều công trình mọc tràn lan trên đất nông nghiệp, đất công mà chưa thấy các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm. Đến khi nào UBND phường Đại Mỗ mới xử lý những vi phạm trên, để mỹ quan đô thị dọc đường Đại Mỗ trở lên khang trang, sạch đẹp...
Trao đổi về vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Viết Hùng cho biết: “Có tình trạng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp ở khu vực các ngõ 24, ngõ 169 (8 trường hợp được thông báo để chuẩn bị cưỡng chế); ngõ 509/32 đường Đại Mỗ có 2 trường hợp phát sinh mới phường đã lập kế hoạch, báo cấp trên để xử lý nghiêm theo quy định. Những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng có từ trước 1/7/2014 giữ nguyên trạng và lưu hồ sơ, khi Nhà nước thu hồi đất thì các trường hợp này phải tự tháo dỡ”.

Phế thải được đổ, san lấp đất nông nghiệp cuối đường Sa Đôi (tổ dân phố Chợ, phường Đại Mỗ).
Được biết, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu UBND các cấp rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong các giai đoạn trước để xử lý dứt điểm; thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý vi phạm. Đồng thời, có chế tài gắn trực tiếp trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc xử lý tồn tại cũ và phát sinh mới đối với các trường hợp vi phạm về đất đai, đặc biệt trong những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng công trình trái phép trên đất công, đất nông nghiệp...
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận ngày 15/4/2025:


Người dân đang san lấp, xây dựng tường bao xung quanh khu đất nông nghiệp tại ngách 32, ngõ 509, đường Đại Mỗ.


Quận Nam Từ Liêm vào cuộc ngăn chặn lấn chiếm đất đai
Kinhtedothi - Quận Nam Từ Liêm đang siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đặc biệt tại khu vực Dộc Khoai- Đằng Xung (Mễ Trì). Quận đang tiếp tục đẩy mạnh cưỡng chế, kiểm soát để hoàn thành trước ngày 28/3.

Quận Nam Từ Liêm: Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án trạm biến áp
Sau nhiều nỗ lực vận động, thuyết phục theo các quy định của pháp luật, UBND quận Nam Từ Liêm đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất tại dự án Trạm biến áp 220/110kV Thanh Xuân.
Tiếp bài “Ngang nhiên đổ trạc lấp ruộng tại phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm”: Xử lý theo hướng cho tồn tại
Kinhtedothi - Sau khi sự việc được Báo Kinh tế & Đô thị phản ánh, chính quyền và cơ quan chức năng phường Tây Mỗ đã vào cuộc kiểm tra, xử lý theo hướng tiếp tục cho tồn tại nguyên trạng.