Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bắt đầu cưỡng chế thu hồi đất dự án xây dựng đường Đặng Thai Mai

Kinhtedothi – Ngày 16/9, phường Tây Hồ đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất (đợt 1), đối với các trường hợp không bàn giao đất theo đúng thời gian quy định của dự án xây dựng đường Đặng Thai Mai, giai đoạn 1.

Lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Hồ cho biết, để thực hiện dự án xây dựng đường Đặng Thai Mai, giai đoạn 1, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành thu hồi 48.338,6m2 đất với 183 thửa đất của 8 trường hợp đất công ty, 71 trường hợp đất ở, 94 trường hợp đất nông nghiệp, 10 trường hợp đất do phường quản lý. Trong 48.338,6m2 đất thuộc diện GPMB có 9.423m2 đất của các tổ chức; 3.123,6m2 đất ở; 23.531m2 đất nông nghiệp; 12.260m2 đất giao thông.

Ngày 16/9, phường Tây Hồ đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất (đợt 1), đối với các trường hợp không bàn giao đất theo đúng thời gian quy định của dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai, giai đoạn 1.

Cũng theo lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Hồ, đến thời điểm này, các lực lượng chức năng phường đã tổ chức điều tra hiện trạng với 183/183 thửa đất. Trong đó, 121/183 thửa đất đã được phê duyệt; 73 thửa đất đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và ký bàn giao mặt bằng; 48 thửa đất chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng; 62 thửa đất đang tiếp tục thẩm định, trình duyệt phương án.

Đại diện Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Hồ cho hay, đối với 48 thửa đất đã có Quyết định phê duyệt phương án nhưng chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không bàn giao mặt bằng, dự kiến lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo 2 đợt. Đợt 1 (16/9), 10 trường hợp đất nông nghiệp tại khu vực Hủng Mạ; Đợt 2 dự kiến diễn ra ngày 30/9/2025 với 38 trường hợp đất nông nghiệp tại khu vực Hủng Mạ.

Đợt 1, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế 10 trường hợp đất nông nghiệp tại khu vực Hủng Mạ.

Đối với 62 thửa đất chưa có Quyết định phê duyệt phương án, lực lượng chức năng dự kiến cưỡng chế qua 2 đợt. Đợt 1, dự kiến ngày 20/10/2025 với số lượng 46 thửa đất nông nghiệp tại khu vực mặt đường Đặng Thai Mai, ngõ 12 Đặng Thai Mai (khu vực Ao Khấu, Cửa Trại); Đợt 2, dự kiến ngày 30/10/2025 với 8 thửa đất ở tại khu vực mặt đường Xuân Diệu và ngõ 9/2 Đặng Thai Mai.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, dự kiến trong ngày 16/9, lực lượng chức năng phường Tây Hồ sẽ tiến hành cưỡng chế đối với 10 thửa đất đất nông nghiệp tại khu vực Hủng Mạ. Song song với công tác tuyên truyền vận động đã có 2/10 trường hợp tự nguyện bàn giao mặt bằng, không phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Đặc biệt, trong sáng ngày 16/9, đã có 1 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng đã tự nguyện bàn giao mặt bằng để thi công công trình.

Theo dự kiến, công tác cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Đặng Thai Mai, giai đoạn 1 sẽ chia làm 4 đợt.

Lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Hồ cho biết, dự án xây dựng đường Đặng Thại Mai, giai đoạn 1 được triển khai với mục tiêu kết nối giao thông giữa khu biệt thự Văn phòng T.Ư Đảng, Phủ Tây Hồ với các khu vực lân cận nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông vào dịp lễ, Tết, các kỳ họp Quốc hội, Đại hội Đảng. Qua đó, từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông khu vực theo quy hoạch được duyệt, phát triển kinh tế - xã hội - du lịch; tạo ra tuyến phố văn minh - hiện đại.

Theo thiết kế, dự án có tổng chiều dài toàn tuyến là 1.260m, điểm đầu của dự án từ khu biệt thự Tây Hồ, điểm cuối của dự án tại vị trí giao cắt với đường Xuân Diệu. Dự án có quy mô mặt cắt ngang đường đường rộng từ 20,5 – 93,6m. Trong đó, đoạn trục không gian mở rộng là 93,6m (mặt đường xe chạy rộng 2x15m, hè đường 2 bên rộng 2x6m, trục cảnh quan rộng 54,6m); Đoạn qua khu vực biệt thự Tây Hồ rộng 20,5m (mặt đường xe chạy rộng 11,25m, hè 2 bên rộng 4,625m). Dự án sẽ bao gồm các hạng mục khác như hệ thống cấp, thoát nước, hào kỹ thuật; tổ chức giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trồng cây xanh.

Đại diện Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Hồ cho biết, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Đại diện Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Hồ nhấn mạnh, việc hoàn thành triển khai mở rộng đường Đặng Thai Mai sẽ hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông khu vực bán đảo Quảng An theo quy hoạch được duyệt; hình thành trục không gian văn hóa - cảnh quan sinh thái Hồ Tây - Cổ Loa theo định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện thực hóa khát vọng xây dựng quận Tây Hồ xanh, thông minh, hiện đại, phát triển theo định hướng thành Trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa tiêu biểu của Thủ đô…

“Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng phường sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để đảm bảo tiến độ của dự án” – Lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Hồ nhấn mạnh.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công năm 2025

Điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công năm 2025

20 Nov, 04:25 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2495/QĐ-TTg về việc điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023.

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng tại dự án đường Đặng Thai Mai

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng tại dự án đường Đặng Thai Mai

20 Nov, 03:55 PM

Kinhtedothi - Vừa qua, dư luận xôn xao về việc một số trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, mở rộng đường Đặng Thai Mai chỉ được nhận mức hỗ trợ gần 300.000 đồng/m2. Để làm rõ hơn thông tin này, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với đại diện Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng phường Tây Hồ.

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu trật tự, văn minh đô thị

19 Nov, 05:43 AM

Kinhtedothi - Chiều 18/11, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng 3 phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình trở thành mô hình phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là bước đi nhằm chỉnh trang đô thị trung tâm, hướng đến mục tiêu xây dựng Thủ đô “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Toàn cảnh mưa lũ ở miền Trung: Đang tìm kiếm tài xế mất tích, Huế, Đà Nẵng lại chìm trong biển nước

Toàn cảnh mưa lũ ở miền Trung: Đang tìm kiếm tài xế mất tích, Huế, Đà Nẵng lại chìm trong biển nước

18 Nov, 09:16 AM

Kinhtedothi - Sau nhiều ngày mưa lớn, nhiều khu vực ở miền Trung như: Huế, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chìm trong biển nước khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Lực lượng chức năng phải dùng phao và các thiết bị chuyên dụng để đưa người dân ra khỏi những điểm ngập nặng.

Trào lưu pickleball và những hệ luỵ trong công tác quản lý đô thị

Trào lưu pickleball và những hệ luỵ trong công tác quản lý đô thị

13 Nov, 12:00 PM

Kinhtedothi - Trong dòng chảy sôi động của quá trình đô thị hóa, công tác quản lý tài nguyên đất đai tại Thủ đô đang đối mặt với nhiều thách thức. Gần đây, hiện tượng sử dụng đất sai quy định, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi để kinh doanh dịch vụ, xây dựng các sân thể thao, nổi bật là sân pickleball… gây bức xúc trong dư luận.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ