Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh:

Bắt đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa trục lợi trong cao điểm dịch Covid-19

Kinhtedothi - Lợi dụng giai đoạn cao điểm dịch Covid-19 với số ca tử vong tăng cao, một số cán bộ tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa đã cấu kết trục lợi ngay trên nỗi đau của người dân, gây bức xúc lớn trong dư luận.

Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, nơi xảy ra vụ việc

Ngày 22/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chu Nguyên Thăng (Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa) cùng hai đồng phạm là Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến giữa tháng 8/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa phải hoạt động với cường độ rất lớn để xử lý số lượng ca tử vong tăng đột biến.

Lợi dụng việc được giao điều phối toàn bộ hoạt động của trung tâm, Chu Nguyên Thăng đã chỉ đạo Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi mua hũ cốt, hình lắc, bảng tên từ bên ngoài, không thông qua hợp đồng chính thức giữa Công ty Môi trường đô thị TP Hồ Chí Minh và đơn vị cung ứng theo quy định. Toàn bộ số hàng này được để ngoài sổ sách kế toán.

Các đối tượng bị bắt.

Không dừng lại ở đó, các bị can còn không công khai bảng giá niêm yết, mà bán các vật phẩm mai táng cho các cơ sở dịch vụ với giá cao hơn quy định, qua đó chiếm đoạt phần chênh lệch.

Kết quả điều tra bước đầu xác định riêng hành vi nâng giá vật phẩm mai táng đã giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 219 triệu đồng, trong đó Chu Nguyên Thăng là người chủ mưu, chỉ đạo và hưởng lợi nhiều nhất.

Đáng chú ý, trong cùng giai đoạn cao điểm dịch bệnh, Thăng còn nhận thêm tiền “bồi dưỡng” từ nhiều cơ sở mai táng với tổng số tiền lên tới 478,7 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Chu Nguyên Thăng đã chiếm đoạt và thu lợi bất chính trong thời gian này lên đến hơn 596 triệu đồng, chưa kể khoản hưởng lợi của các đồng phạm.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ như rà soát toàn bộ quy trình hoạt động của trung tâm trong thời gian dịch bệnh; thu thập, đối chiếu hồ sơ, chứng từ kế toán; trưng cầu giám định tài chính; sao kê và phân tích dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng làm việc với hàng loạt cơ sở mai táng và cá nhân có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc.

Hiện Đội 4 – Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở mai táng có liên quan nhanh chóng liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm tổn thương niềm tin xã hội trong bối cảnh cả thành phố đang gồng mình chống dịch.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ