80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bắt đối tượng dùng “bùa ngải” lừa quay clip nhạy cảm, tống tiền phụ nữ

Kinhtedothi - Ngày 26/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một vụ án cưỡng đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng lợi dụng niềm tin vào các yếu tố tâm linh để trục lợi bất chính.

Đối tượng đã sử dụng chiêu trò “bùa ngải” nhằm dẫn dụ một phụ nữ trên địa bàn thực hiện hành vi nhạy cảm và sau đó dùng chính hình ảnh này để tống tiền.

Đối tượng được xác định là Chảo Láo Tả (21 tuổi), thường trú tại xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai. Qua công tác điều tra ban đầu, lực lượng chức năng làm rõ, vào năm 2022, Tả đã lập tài khoản facebook mang tên “Hoàng Hải Yến” và tích cực tham gia các hội nhóm liên quan đến “bùa ngải”. Tại đây, Tả tự xưng là người có khả năng giải quyết các vấn đề cá nhân bằng phương pháp tâm linh, tạo dựng vỏ bọc để thu hút các nạn nhân.

Đối tượng Chảo Láo Tả tại cơ quan Công an.

Vào khoảng tháng 12/2022, chị M (36 tuổi, trú tại Đắk Lắk) gặp trục trặc về tình cảm gia đình; chị đã tiếp cận tài khoản zalo của Tả sau khi tham gia nhóm “Hội bùa ngải”. Chị M đã bày tỏ mong muốn được hàn gắn mối quan hệ gia đình thông qua các nghi thức tâm linh mà Tả quảng cáo.

Lợi dụng sự cả tin và tình cảnh éo le của nạn nhân, Tả đã đưa ra yêu cầu vô lý: để thực hiện “phép thuật”, chị M phải gọi video call và khỏa thân để Tả kiểm tra. Do quá tuyệt vọng và tin tưởng vào khả năng của đối tượng, chị M đã chấp thuận và thực hiện theo yêu cầu. Ngay lập tức, Tả đã sử dụng điện thoại để ghi lại toàn bộ cuộc gọi video này. Sau đó, Tả hứa hẹn sẽ làm phép cho chị M nhưng thực tế không hề thực hiện bất kỳ nghi thức nào.

Đến tháng 8/2024, do phát sinh nhu cầu chi tiêu cá nhân, Tả bắt đầu sử dụng đoạn video nhạy cảm đã quay được để đe dọa, tống tiền chị M. Đối tượng gửi hình ảnh cắt từ video qua tin nhắn facebook, đe dọa sẽ phát tán công khai trên mạng xã hội nếu chị M không chuyển tiền.

Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 7/2025, Chảo Láo Tả đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4 triệu đồng từ chị M.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk, đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ vụ việc. Bằng sự phối hợp đồng bộ và nghiệp vụ sắc bén, một tổ công tác đã được cử đến Lào Cai để bắt giữ Chảo Láo Tả và di lý đối tượng về Đắk Lắk.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đắk Lắk: người dân kêu cứu vì nhà thầu thi công “nhỏ giọt” 

Đắk Lắk: người dân kêu cứu vì nhà thầu thi công “nhỏ giọt” 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: phát hiện cơ sở nghi sản xuất phân bón giả

Lâm Đồng: phát hiện cơ sở nghi sản xuất phân bón giả

27 Jul, 09:32 PM

Kinhtedothi - Chiều 27/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị phát hiện xưởng sản xuất phân bón nghi là giả có quy mô lớn bên trong căn nhà cho thuê tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc.

Bác bỏ tin đồn vỡ đập thủy điện tại Nghệ An

Bác bỏ tin đồn vỡ đập thủy điện tại Nghệ An

27 Jul, 08:36 PM

Kinhtedothi - Chiều 27/7, nhiều người dân tại xã Tương Dương (Nghệ An) hoảng hốt rời khỏi nhà, di chuyển lên các khu vực cao hơn sau khi nghe tin đồn vỡ đập thủy điện. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương đã nhanh chóng bác bỏ thông tin sai sự thật này.

Bắc Ninh: xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về bão số 3

Bắc Ninh: xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về bão số 3

27 Jul, 03:46 PM

Kinhtedothi- Ngày 27/7, Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh, xử lý một cá nhân đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến cơn bão số 3 (Wipha).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ