Bắt đối tượng thuê chung cư ở Hà Đông để sản xuất pháo

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quá trình kiểm tra tạm trú và tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt VNeID ở chung cư CT6A Kiến Hưng; Công an quận Hà Đông đã phát hiện đối tượng có hành vi sản xuất pháo hoa nổ.

Ngày 7/5, Công an quận Hà Đông cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Tuấn Cường (SN 1995;  HKTT tại Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam) về hành vi sản xuất pháo hoa nổ.

Đối tượng Lê Tuấn Cường.
Đối tượng Lê Tuấn Cường.

Trước đó, khoảng đầu tháng 12/2022, do không có việc làm ổn định nên Cường đã vào mạng Internet học cách sản xuất pháo hoa nổ. Sau đó, Cường đặt mua nguyên liệu trên mạng để sản xuất pháo hoa nổ tại nhà trọ ở khu tập thể 19/3, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Do sợ bị để ý nên đến tháng 4/2023, đối tượng tìm địa điểm khác để thuê trọ.

Ngày 15/4/2023, Cường chuyển toàn bộ nguyên liệu sản xuất pháo và pháo nổ đến chung cư CT6A Kiến Hưng, quận Hà Đông. Khoảng 21 giờ 18/4/2023, khi thấy lực lượng Công an quận Hà Đông đang đi kiểm tra tạm trú và tuyên truyền kích hoạt VNeID ở tầng 1 chung cư CT6A Kiến Hưng nên đối tượng đã bỏ trốn.

Tiến hành kiểm tra hành chính nơi Cường thuê trọ ở phòng 220 CT6A Kiến Hưng, Công an quận Hà Đông phát hiện và thu giữ 34 quả pháo hoa nổ với tổng khối lượng 12,9 kg và toàn bộ nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ. Phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tang vật cảnh sát thu giữ.
Tang vật cảnh sát thu giữ.

Đến ngày 7/5/2023, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội phối hợp Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Lê Tuấn Cường. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân.

Hiện Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.