Bắt đối tượng trộm cắp hàng loạt cây hoa mộc trị giá hàng trăm triệu đồng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với thủ đoạn đi thám thính từ trước, phát hiện nhà dân có cây hoa mộc, Phùng Văn Mưu sẽ lợi dụng ban đêm để đột nhập, trộm cắp. Ước tính giá trị số tài sản mà Mưu lấy trộm khoảng 400 triệu đồng.

Đối tượng Phùng Văn Mưu đã bị bắt giữ.
Đối tượng Phùng Văn Mưu đã bị bắt giữ.

Ngày 8/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phùng Văn Mưu (SN 1980, trú tại xã Phú Phương, huyện Ba Vì) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Công an huyện Ba Vì, qua công tác nắm tình hình phát hiện thời gian gần đây, việc giao dịch, mua bán cây hoa mộc trên địa bàn rất phổ biến, tạo cơn sốt về loại cây này. Từ đó, dẫn đến việc giá trị của cây hoa tăng cao, phát sinh các vụ trộm cắp cây cảnh, khiến người dân bức xúc.

Ban Chỉ huy Công an huyện Ba Vì đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm đấu tranh với tội phạm. Mục đích là bắt giữ đối tượng trộm cắp, tạo sức răn đe, bảo vệ tài sản cho người dân khu vực.

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì đã bắt giữ Phùng Văn Mưu, đối tượng gây ra các vụ trộm cắp cây hoa mộc trên địa bàn, thu giữ 9 cây hoa mộc. Tại cơ quan công an, Phùng Văn Mưu khai nhận, từ ngày 19/4 - 28/5 đã gây ra 7 vụ trộm cắp cây hoa mộc.

Với thủ đoạn của đối tượng là đi thám thính từ trước, phát hiện nhà dân có cây hoa mộc sẽ lợi dụng ban đêm để đột nhập, trộm cắp. Toàn bộ tài sản lấy trộm được, Mưu mang bán cho một vườn cây ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ước tính giá trị số tài sản mà Mưu lấy trộm khoảng 400 triệu đồng.

Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì đang tập trung điều tra mở rộng.