Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bất động sản dịch vụ hút vốn ngoại

Kinhtedothi - Hàng triệu USD đang sẵn sàng đổ vào khu đất trên đường Lương Định Của, quận 2, TP. Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Lê Quan, nhằm phát triển dự án làng du lịch hiện đại, tận dụng cảnh quan thiên nhiên ven sông Sài Gòn.
Theo một nguồn tin cho hay, hiện có hàng loạt DN bất động sản (BĐS) Nhật Bản mong muốn hợp tác với chủ đầu tư dự án này.

Làn sóng đầu tư vào phân khúc BĐS dịch vụ, như khu nghỉ dưỡng, làng du lịch, thậm chí là mặt bằng bán lẻ… tại TP. Hồ Chí Minh đang dâng lên trong thời gian gần đây. Hiệp hội DN người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh cho hay, từ đầu năm 2014 đến nay, lãnh đạo Hiệp hội đã tiếp hơn chục đoàn DN chuyên kinh doanh trong lĩnh vực BĐS của Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia… đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh.
Vị trí dự án là tiêu chí quan trọng để đánh giá triển vọng dự án.
Vị trí dự án là tiêu chí quan trọng để đánh giá triển vọng dự án.
Theo ông Phan Thành, Chủ tịch Hiệp hội, việc UBND TP. Hồ Chí Minh quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm (rộng trên 1.600 ha, nằm dọc sông Sài Gòn) thành trung tâm mới của thành phố đã tạo lực hấp dẫn lớn cho nhà đầu tư BĐS nước ngoài. Đặc điểm chung của các nhà đầu tư này là đến Việt Nam tìm kiếm đối tác trong nước để hợp tác đầu tư, thông qua hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn xây dựng dự án đang tiến hành, dự án còn chờ gọi vốn, hay dự án trong giai đoạn mua bán, sáp nhập (M&A).

Chia sẻ về vấn đề này, ông Andy Ho, Giám đốc điều hành, Trưởng Bộ phận đầu tư Vina Capital cho biết, nhà đầu tư nước ngoài vẫn có sự quan tâm đến thị trường BĐS Việt Nam, thông qua việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới tại thị trường này. Thời gian qua, quỹ đã tiến hành thoái vốn ở một số dự án BĐS khi đạt được giá trị lợi nhuận nhất định.

Dự kiến, trong tương lai quỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm những dự án kỳ vọng sinh lợi cho nhà đầu tư để tiến hành rót vốn, nhất là bối cảnh thị trường có nhiều chuyển biến tích cực như hiện nay.

Số liệu từ cơ quan quản lý đầu tư cho hay, trong 4 tháng đầu năm 2014, riêng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, lĩnh vực BĐS đứng đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 302,3 triệu USD, chiếm 41% tổng vốn FDI đăng ký đầu tư trên địa bàn. Phần lớn các dự án BĐS thu hút vốn ngoại là du lịch, khu resort nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại và nhà ở thuộc phân khúc trung cao cấp.

Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Knight Frank Việt Nam cho biết, qua quan sát thị trường thì dòng vốn lớn đang tiếp tục rót vào lĩnh vực BĐS Việt Nam thuộc về những tập đoàn BĐS Hồng Kông (Trung Quốc). Những dự án mà nhóm nhà đầu tư này chú ý nhiều nhất là các dự án xây dựng khách sạn du lịch, nghỉ dưỡng, kinh doanh giải trí… tại hầu hết các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh…

Riêng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhà đầu tư ngoại còn chú trọng đến mảng BĐS bán lẻ, trung tâm thương mại. Lý do là vì loại hình kinh doanh này đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Knight Frank Việt Nam cũng dự báo, phân khúc BĐS bán lẻ cũng là tâm điểm hút nhà đầu tư nước ngoài, khi dòng vốn này mong muốn đón đầu giai đoạn Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ từ năm 2015, theo lộ trình cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ông Vinh Nguyễn, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Hoa Kỳ, phụ trách khu vực châu Á tin tưởng, thông thường một chu kỳ khủng hoảng của thị trường BĐS kéo dài khoảng 5 năm. Nếu vậy, thị trường BĐS Việt Nam đã qua giai đoạn đó và đang từng bước phục hồi.

Cùng chung quan điểm này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP. Hồ Chí Minh (HoREA) lưu ý thêm, thị trường BĐS không mang lại lợi nhuận nhiều và chóng vánh như chứng khoán. Chu kỳ đầu tư BĐS thường kéo dài từ 5-7 năm, thậm chí là 10 năm. Vì vậy, thị trường thường xuất hiện các hoạt động đầu tư đón đầu của các DN lớn, có kinh nghiệm.

Tuy nhiên, việc đầu tư vào phân khúc sản phẩm nào, vị trí nằm tại đâu… là vô cùng quan trọng. Việc đầu tư vào thời điểm này tùy thuộc hoàn toàn vào đặc điểm và vị trí của từng dự án BĐS. Đồng thời, mỗi nhà đầu tư có một mục tiêu và kế hoạch đầu tư khác nhau, cũng như khẩu vị rủi ro khác nhau…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá heo hôm nay 26/11: biến động trái chiều

Giá heo hôm nay 26/11: biến động trái chiều

26 Nov, 06:44 AM

Kinhtedothi - Ghi nhận giá heo hôm nay 26/11 miền Trung tăng giá mạnh mẽ, miền Nam tiếp tục tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở nhiều nơi, còn miền Bắc xuất hiện đà giảm 1.000 đồng/kg. Hiện đang thu mua trong khoảng 48.000 - 54.000 đồng/kg.

Phú Thọ quyết liệt chống buôn lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

Phú Thọ quyết liệt chống buôn lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

25 Nov, 12:50 PM

Kinhtedothi - Cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh, kéo theo nhiều nguy cơ phát sinh tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Trước thực tế đó, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, phối hợp liên ngành nhằm giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Quảng Ninh: ngăn chặn nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới

Quảng Ninh: ngăn chặn nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới

24 Nov, 01:16 PM

Kinhtedothi - Lực lượng Hải quan Khu vực VIII phối hợp các đơn vị chức năng tại Quảng Ninh tăng cường kiểm soát xuất nhập khẩu, đảm bảo quản lý chặt chẽ hàng hóa tại cửa khẩu Móng Cái và các tuyến biên giới, đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động giao thương hợp pháp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ