Bắt Giám đốc và 5 đối tượng tại Trung tâm đăng kiểm 29-13D ở Đông Anh

An Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bước đầu, Cơ quan công an xác định các đối tượng tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-13D đã bàn bạc, thống nhất nhận tiền của khách đến đăng kiểm.

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (Hà Nội), ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Đoàn Văn Hiếu (SN 1986, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-13D) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-13D cùng các đối tượng bị bắt giữ để điều tra hành vi nhận hối lộ.
Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-13D cùng các đối tượng bị bắt giữ để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Còn các đối tượng Phạm Văn Tài (SN 1983, Phó Giám đốc trung tâm) cùng 4 đăng kiểm viên: Hoàng Trung Khải, Nguyễn Thành Đạt, Trần Thành Đạt và Ngô Hoàng Anh cũng bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp tố tụng như trên.

Trước đó, ngày 8/3, Công an huyện Đông Anh đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-13D ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh.

Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng thu nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ điều tra hành vi nhận hối lộ của các thành viên ở trung tâm này.

Bước đầu, cơ quan công an xác định các nghi phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-13D đã bàn bạc, thống nhất nhận tiền của khách đến đăng kiểm. Qua đó, các nghi phạm đã bỏ qua các lỗi phương tiện thông thường, kiểm định phương tiện trái quy định.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên địa bàn TP Hà Nội có 31 trung tâm đăng kiểm. Tính đến ngày 7/3, sau khi Trung tâm Đăng kiểm 29-03V dừng hoạt động, Hà Nội chỉ còn 8/31 trung tâm đăng kiểm hoạt động. Mỗi ngày, tại thành phố chỉ kiểm định được khoảng 1.000 xe, trong khi nhu cầu kiểm định xe của người dân rất lớn, dẫn đến tình trạng ùn tắc, quá tải tại các trung tâm đăng kiểm.

Danh sách 8 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động tại Hà Nội (tính đến ngày 7/3) gồm: 29-01V (Liên Ninh, Thanh Trì); 29-04V (Quang Minh, Mê Linh); 29-06V (Tam Hiệp, Thanh Trì); 29-08D (Kim Chung, Hoài Đức); 29-11D (Đông Sơn, Chương Mỹ); 29-13D (Nguyên Khê, Đông Anh); 29-22D (thị trấn Phùng, Đan Phượng); 29-32D (Yên Sở, Hoàng Mai).

Sáng ngày 10/3, có 2 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội gồm 29-03S (số 3 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm) và 29-14D (cụm công nghiệp Thanh Oai) đã được mở lại. Mỗi trạm có tối thiểu một dây chuyền hoạt động. Như vậy, Hà Nội hiện có 8 trung tâm đăng kiểm với 10 dây chuyền. Trong đó, 6 trung tâm từng bị đóng cửa và được mở lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần