Bắt giam tài xế say xỉn lái “xe điên” ở Đà Nẵng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tài xế Tân thừa nhận do uống quá nhiều bia, say xỉn, không còn tỉnh táo, không làm chủ được tốc độ. Ngoài ra, kết quả test nhanh cho thấy tài xế này còn dương tính với ma túy.

Ngày 26/4, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an quận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với tài xế Lương Duy Tân (42 tuổi, trú quận Thanh Khê) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tài xế Lương Duy Tân.
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tài xế Lương Duy Tân.

Tài xế Tân là người điều khiển ô tô 7 tông vào tiệm bánh mì trên giao lộ hầm đường bộ Điện Biên Phủ và Lê Độ (quận Thanh Khê) khiến 6 người bị thương vào ngày 3/4.

Cụ thể, lúc 18 giờ 30 ngày 3/4, Lương Duy Tân chạy ô tô 7 chỗ BKS - 43A 505.82 trên đường gom Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) theo hướng từ quận Hải Châu đi quận Thanh Khê. Khi đến đoạn giao nhau giữa đường hầm đường bộ Điện Biên Phủ với đường Lê Độ, ô tô của Tân tông vào ô tô khách 16 chỗ BKS - 027.91 đang dừng chờ tín hiệu đèn.

Tiếp đó, Tân lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường với tốc độ như bay rồi đâm thẳng vào tiệm bánh mỳ Đồng Thạnh tại số nhà 60A đường Điện Biên Phủ, khiến 6 người bị thương.

Qua điều tra, công an xác định khi điều khiển ô tô gây tai nạn, tài xế Tân có nồng độ cồn trong máu là 0.674mg/lít khí thở và dương tính với chất ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Tại cơ quan công an, Tân khai nhận trước khi gây tai nạn đã cùng 3 người bạn ăn nhậu từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 30, hết khoảng 4 thùng bia. Tân chở một người bạn về đến đường Điện Biên Phủ thì gây tai nạn.  

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê tạm giam 4 tháng đối với Lương Duy Tân để phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần