Kinhtedothi - Sau khi nhận tiền, Vũ Thị Ngân bố trí cho những người lao động đi theo diện khách du lịch. Khi nhóm người lao động sang Dubai thì Ngân bỏ trốn, cắt đứt mọi liên lạc, bỏ mặc nhóm người lao động không được bố trí việc làm như Ngân hứa hẹn.
Đối tượng Vũ Thị Ngân.
Ngày 3/5, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bàn giao đối tượng Vũ Thị Ngân (SN 1964, ở phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, năm 2002, Vũ Thị Ngân đã bị Công an TP Hải Phòng ra lệnh truy nã, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2001, dù không có công ty nhưng Ngân vẫn quảng cáo bản thân làm nghề đưa người đi xuất khẩu lao động sang Dubai rồi thu tiền của người có nguyện vọng muốn đi lao động ở Dubai.
Sau khi nhận tiền, Ngân bố trí cho những người lao động này đi theo diện khách du lịch. Khi nhóm người lao động sang Dubai thì Ngân bỏ trốn, cắt đứt mọi liên lạc, bỏ mặc nhóm người lao động không được bố trí việc làm như Ngân hứa hẹn.
Vào đầu năm 2002, biết mình đang bị truy nã nên Vũ Thị Ngân đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Sau 20 năm trốn truy nã, Ngân về Việt Nam thăm con gái sống trên địa bàn phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện ra Ngân là đối tượng bị truy nã và tiến hành bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, bước đầu Ngân đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Kinhteđothi – Bộ LĐTB&XH vừa có cảnh báo về tình trạng nhiều tổ chức cá nhân đã lừa đảo, thu tiền của người lao động đi làm việc theo Chương trình lao động nông nghiệp tại Australia.
Kinhtedothi - Qua những lời quảng cáo, tư vấn của các chuyên gia tài chính tự xưng trên mạng, việc đầu tư vào các quỹ đầu tư tài chính trên mạng sẽ mang lại lợi nhuận cao, đảm bảo an toàn.
Kinhtedothi - Tại cơ quan công an, Quỳnh khai nhận, dưới danh nghĩa chuyên hoạt động trong lĩnh vực du học, công ty đã nhận hồ sơ của rất nhiều người, mỗi hồ sơ đối tượng thu khoảng 200 triệu đồng phí dịch vụ. Số tiền phí này Quỳnh chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.
Kinhtedothi - Lần đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng như một công cụ gian lận ngay trong giờ làm bài. Từ việc chụp đề gửi lên ứng dụng giải bài bằng AI đến sử dụng camera siêu nhỏ, tai nghe không dây…, các thí sinh tại Hà Nội và Lâm Đồng đã bị phát hiện và bị khởi tố với cáo buộc làm lộ, chiếm đoạt bí mật Nhà nước.
Kinhtedothi - Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Tâm, Ngô Ánh Hồng (vợ của Tâm) cùng 17 đối tượng khác để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.
Kinhtedothi-Số định danh cá nhân trên căn cước công dân sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế từ ngày 1/7, áp dụng đối với người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Kinhtedothi-Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực đất đai, đồng thời hướng dẫn thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, áp dụng từ ngày 1/7 - thời điểm triển khai việc sáp nhập và bỏ cấp huyện.