Bắt mắt 102 món ăn làm từ bột gạo Sa Đéc

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/1, tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hoạt động trưng bày, giới thiệu và xác lập kỷ lục “102 món ăn và các loại bánh dân gian từ bột gạo Sa Đéc”. Sự kiện nằm trong Tuần lễ du lịch tỉnh Đồng Tháp - Lễ hội làng hoa Sa Đéc.

Ban tổ chức đã giới thiệu, trưng bày, xác lập kỷ lục 102 món ăn và các loại bánh dân gian từ bột gạo Sa Đéc. Sự kiện thu hút 11 đơn vị gồm: 9 xã, phường; chi hội Phụ nữ Chợ Sa Đéc và Hội Phụ nữ Công an TP tham gia.

Đội Phụ nữ Công an TP chuẩn bị trưng bày, giới thiệu thức ăn. Ảnh Hữu Tuấn
Đội Phụ nữ Công an TP chuẩn bị trưng bày, giới thiệu thức ăn. Ảnh Hữu Tuấn

Mỗi đơn vị tham gia thực hành chế biến 9 món ăn và bánh dân gian, bao gồm các món mặn, món ngọt và bánh dân gian theo thực đơn do Ban tổ chức đề ra.

Các món ăn được chế biến từ gạo trình bày bắt mắt. Ảnh Hữu Tuấn
Các món ăn được chế biến từ gạo trình bày bắt mắt. Ảnh Hữu Tuấn

Khi thực dân Pháp xâm chiếm Nam kỳ, Sa Đéc trở thành đầu mối tập kết hành khách và hàng hóa vận chuyển đi các nơi, trở thành thị trấn sầm uất… Một bộ phận nhân dân phải buôn tảo bán tần, làm bánh, nấu ăn để “phục vụ” khách vãng lai, thương hồ mua bán.

Một số món ăn được chế biến từ gạo. Ảnh Hữu Tuấn
Một số món ăn được chế biến từ gạo. Ảnh Hữu Tuấn

Chính trong điều kiện thiếu thốn phương tiện và cả nguyên vật liệu, sẵn “cây nhà lá vườn” người dân đã chế biến từ gạo, nếp, mà làm nên các loại quà bánh. Cũng chính từ đó phát sinh nghề làm bột với nhu cầu ngày một nhiều mà hình thành nên Xóm Bột, làm ra bột gạo, bột nếp, bột múc, bột lọc, bột mì ngang, bột mì khoảnh… để cung cấp cho việc làm bánh.

Các đội thi giới thiệu sản phẩm. Ảnh Hữu Tuấn
Các đội thi giới thiệu sản phẩm. Ảnh Hữu Tuấn

Người dân Sa Đéc ngoài việc cung cấp bột để làm ra các loại bánh ăn chơi như bánh xèo, bánh khọt, bánh chuối, bánh da lợn, bánh gói… còn sản xuất nhiều loại bánh phở, bánh hủ tiếu… Trong đó, hủ tíu Sa Đéc và bánh phồng tôm đã nổi tiếng khắp nơi xa gần không những trong nước mà còn ra đến ngoài nước.

Bánh da lợn được làm từ bột gạo. Ảnh Hữu Tuấn
Bánh da lợn được làm từ bột gạo. Ảnh Hữu Tuấn

Bà Võ Thị Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc cho biết, thông qua việc giới thiệu, trưng bày và xác lập kỷ lục “102 món ăn và bánh dân gian từ bột gạo Sa Đéc”, địa phương mong muốn đưa sản phẩm bột gạo Sa Đéc và các món ăn được chế biến từ bột gạo ngày càng phát triển, đem lại lợi ích kinh tế cho người dân.

Các sản phẩm làm từ gạo thu hút khách đến thưởng thức. Ảnh Hữu Tuấn
Các sản phẩm làm từ gạo thu hút khách đến thưởng thức. Ảnh Hữu Tuấn

''Đồng thời, tôn vinh và phát huy Làng nghề truyền thống bột gạo Sa Đéc đã hình thành và phát triển hơn 100 năm. Qua đó khai thác lợi thế, tiềm năng và các món ăn ngon từ bột gạo Sa Đéc" - bà Võ Thị Bình cho hay.

Bánh ngọt được làm từ bột gạo Sa Đéc được xác lập kỷ lục thế giới. Ảnh Hữu Tuấn
Bánh ngọt được làm từ bột gạo Sa Đéc được xác lập kỷ lục thế giới. Ảnh Hữu Tuấn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần