Bật mí về bí ngô hạt dẻ đang gây sốt “chợ mạng”

Hơn 1 tháng nay, trên khắp “chợ mạng” đang rao bán rầm rộ loại bí ngô hạt dẻ. Người bán thường bán theo thùng 5-6 quả/thùng, mỗi thùng có trọng lượng khoảng 2,2-2,5kg, giá 220.000-240.000 đồng/thùng. Tính ra, mỗi 1kg bí hạt dẻ có giá khoảng 100.000 đồng, đắt gấp 4-10 lần bí ngô đang được bán ở trong nước. Một số nơi, bí ngô hạt dẻ còn được rao bán lẻ từng quả với giá khoảng 40.000 đồng.
Theo quảng cáo của người bán, loại bí này ăn được cả vỏ. Khi hấp hoặc nướng, bí sẽ bùi bở, có vị ngọt và thơm mùi hạt dẻ. Bí có thể làm thức ăn dặm cho trẻ nhỏ hoặc các món cho người lớn. Đặc biệt, nhiều người nghe tên bí Jeju (một đảo nổi tiếng ở Hàn Quốc), lại có hương vị vô cùng mới lạ nên hiếu kỳ, đua nhau đặc mua về ăn bất chấp chúng có giá vô cùng đắt đỏ.
Chị Hoàng Kiều Trang (chuyên bán hoa quả trên Facebook) chia sẻ, do là loại quả mới lạ, nên bí ngô hạt dẻ bán khá chạy. Trung bình mỗi ngày chị bán ra khoảng 50-60 thùng. Vì vậy, đây là loại quả đang chiếm doanh thu chính trong dịp gần đây của chị.
Tò mò với món bí ngô được quảng cáo ngon nhất thế giới, chị Nguyễn Thị Hà (Dương Nội, Hà Đông) vừa đặt 1 thùng bí hạt dẻ về ăn thử. Theo chị Hà, cơ bản bí ăn cũng có vị ngọt, bùi, nhưng chị không cảm nhận thấy mùi hạt dẻ. Điều khiến chị Hà thất vọng hơn cả là phần cùi bí khá mỏng, hạt nhiều. “Vì tò mò nên tôi mua ăn thử một lần cho biết. Nhưng theo tôi loại bí này chỉ lạ thôi, chứ vị thì thua xa bí ngô truyền thống Việt Nam” – chị Hà bày tỏ.
Tuy nhiên, khi được hỏi về nguồn gốc về loại bí này, chị Hà cũng như rất nhiều người mua hàng lại mơ hồ. Người thì cho rằng nhập khẩu từ Nhật Bản, người lại cho rằng nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, thực tế quả bí ngô này của Trung Quốc đã được nhập về Việt Nam từ mấy năm trước. Tuy vậy, năm nay do số lượng lớn, được nhiều người bán quảng cáo rầm rộ nên “sốt hàng”.
Theo ông Bình, bí ngô là mặt hàng với nhiều chủng loại đã được trồng ở Việt Nam, tuy vậy nước ta chưa trồng được loại bí ngô mùi hạt dẻ này. Do vậy, nhiều người có tâm lý muốn thưởng thức hương vị lạ. “Người tiêu dùng mua dùng thử, sau đó so sánh với hàng nội địa xem cái nào ngon hơn thì sẽ lựa chọn lâu dài” - ông Bình nói.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong thương mại là trao đổi 2 bên nên không thể cấm nhập khẩu rau quả Trung Quốc. Tuy vậy, cơ quan chức năng Việt Nam cần phải kiểm soát chặt về chất lượng hàng hóa.
Với người tiêu dùng, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả khuyến cáo nên lựa chọn mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng tại những điểm kinh doanh được cấp phép, được chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh mua, tiêu thụ thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chất lượng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Vận chuyển hàng hóa đường sắt Việt-Trung tại Quảng Tây tăng 16 lần trong 7 tháng
Theo thống kê của phía Trung Quốc, trong 7 tháng đầu năm nay, lượng vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường sắt Việt Nam – Trung Quốc khởi hành từ Quảng Tây đã tăng 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Thanh Hóa: phát hiện cơ sở kinh doanh số lượng lớn hàng hóa giả
Kinhtedothi - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa kiểm tra đột xuất cửa hàng Nam Thảo Kids và phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo nhiều nhãn hiệu.

Thanh Hóa: ngăn chặn hơn 11.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu
Kinhtedothi - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa vừa kiểm tra kho hàng hóa có địa chỉ tại đường Nguyễn Nhữ Soạn (phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa), phát hiện hơn 11.000 sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.