Bắt một cán bộ Tổng cục Hải quan do liên quan đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do có hành vi nhận hối lộ của các đối tượng trong đường dây buôn lậu, sản xuất hơn 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, một cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan bị bắt.

Thông tin trên được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vào tối 5/3. Theo đó, cán bộ bị khởi tố và bị bắt tạm giam là ông Ngô Văn Thụy (SN 1964, ngụ TP Hồ Chí Minh).

 Tàu chở xăng lậu trong đường dây do đối tượng Phan Thanh Hữu cầm đầu bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ông Thụy bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ, sau khi các đối tượng trong đường dây buôn lậu, sản xuất và buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (SN 1964) cầm đầu khai ra.
Trước khi bị bắt, ông Thụy là Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan.
Như vậy tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam 39 đối tượng trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu để điều tra về các hành vi “Buôn lậu”, Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.
Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần