Bất ngờ tham vọng của Nhật Bản với ứng viên bộ trưởng quốc phòng

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tham vọng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi thay đổi vị trí này là cải thiện mối quan hệ với Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đang được xem xét đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng quốc phòng, tron cuộc cải tổ nội các của Thủ tướng Shinzo Abe vào tuần tới, theo tờ Sankei Shimbun.

 Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Tara Kono.

Trích dẫn các nguồn tin giấu tên, tờ báo cho biết ông Kono có thể chuyển sang nắm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay Takeshi Iwaya với lập trường cứng rắn chống lại Hàn Quốc về các vấn đề từ thời chiến đã gây căng thẳng cho quan hệ chính trị và thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng Abe có thể kỳ vọng giới chức 56 tuổi với mối quan hệ thân thiết với Mỹ và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo sẽ tăng cường vai trò của Nhật Bản trong hợp tác an ninh ba bên giữa Tokyo, Washington và Seoul, theo tờ Sankei.

Tờ Yomiuri tuần trước đưa tin, Bộ trưởng Kinh tế Toshimitsu Motegi đã được thiết lập để thay thế Kono làm bộ trưởng ngoại giao trong cuộc cải tổ dự kiến ​​vào ngày 11/9.

Ông Kono từng giữ chức bộ trưởng ngoại giao kể từ tháng 8/2017, là con trai của cựu Thư ký nội các Yohei Kono - người từng viết lời xin lỗi mang tính bước ngoặt năm 1993 gửi đến những phụ nữ Hàn Quốc nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến Bản.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kono vào quốc hội năm 1996, Kono  được biết đến với khả năng tiếng Anh lưu loát, từng theo học Đại học Georgetown ở Washington.