Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bất ngờ với tỷ lệ người Mỹ ủng hộ việc sáp nhập Greenland của ông Trump

Kinhtedothi - Chưa đến 20% người Mỹ ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, trong khi đa số cho rằng việc Mỹ sử dụng biện pháp quân sự để tiếp quản hòn đảo này là “ý tưởng không hay”.

Khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện và công bố hôm thứ Tư cho thấy, chỉ 17% số người được hỏi ủng hộ việc Mỹ tiếp quản Greenland, một lãnh thổ đã thuộc về Đan Mạch trong nhiều thế kỷ. Trong khi đó, 47% phản đối và 36% cho biết không chắc chắn hoặc không trả lời câu hỏi.

Khoảng 40% cử tri Cộng hòa ủng hộ đề xuất tiếp quản Greenland của Tổng thống Trump, so với chỉ 2% cử tri Dân chủ.

Theo khảo sát do Reuters/Ipsos, chỉ 17% số người được hỏi ủng hộ việc Mỹ tiếp quản Greenland. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, khảo sát cũng ghi nhận sự dè dặt rõ rệt từ cả hai đảng đối với khả năng Mỹ sử dụng biện pháp quân sự tại Greenland. Cụ thể, 60% cử tri Cộng hòa và 89% cử tri Dân chủ bày tỏ phản đối kịch bản này.

Trong nhóm người trưởng thành nói chung, chưa đến 5% cho rằng việc Mỹ sáp nhập hòn đảo Bắc Cực bằng vũ lực là một ý tưởng tốt, trong khi 28% cho biết họ không có ý kiến, theo kết quả khảo sát.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy, khoảng 66% người Mỹ được hỏi, bao gồm 91% đảng viên Dân chủ và 40% đảng viên Cộng hòa bày tỏ lo ngại nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát Greenland sẽ làm tổn hại đến liên minh NATO và mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh châu Âu.

Cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos, được thực hiện trực tuyến trên toàn quốc từ ngày 12/13/1, đã thu thập phản hồi từ 1.217 người trưởng thành ở Mỹ và có sai số là 3 điểm phần trăm.

Tổng thống Trump đã đưa ra kế hoạch sáp nhập Greenland ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình và tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc giành lấy vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch “bằng cách này hay cách khác” trong những tuần gần đây, đồng thời ám chỉ khả năng sử dụng vũ lực để sáp nhập hòn đảo.

Ngày 14/1, Tổng thống Trump đưa ra lý lẽ mới khi lập luận rằng việc kiểm soát Greenland là cần thiết để kế hoạch lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của ông thành hiện thực.

“Mỹ cần Greenland vì mục đích an ninh quốc gia. Vùng lãnh thổ này rất quan trọng đối với Golden Dome mà chúng tôi đang xây dựng. NATO nên dẫn đầu để chúng tôi có được Greenland”, ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ công bố sáng kiến ​​Golden Dome vào đầu năm 2025. Hệ thống dự kiến ​​sẽ bao gồm các thành phần đặt trên không gian và các tùy chọn tấn công phủ đầu, có chi phí dự kiến ​​vượt trên 542 tỷ USD trong 2 thập kỷ.

Ông Trump nhấn mạnh, NATO sẽ trở nên “mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ”, đồng thời khẳng định rằng nếu không có Mỹ, khối này “sẽ không phải là một lực lượng hiệu quả hay có khả năng răn đe”.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nhắc lại tuyên bố của mình rằng, nếu Mỹ không chiếm Greenland, Nga và Trung Quốc sẽ làm điều đó - điều mà cả Moscow và Bắc Kinh, cũng như các quan chức khu vực, đều bác bỏ.

Về phần mình, Đan Mạch bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ NATO, song vẫn khẳng định rằng, tương lai của Greenland phải do người dân nơi đây quyết định, những người đã bỏ phiếu năm 2008 để duy trì quy chế tự trị.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen đã tái khẳng định cam kết của hòn đảo đối với Đan Mạch và EU tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 13/1. Ông Trump đáp lại bằng cách nói, “đó sẽ là một vấn đề lớn đối với ông ta”.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen hôm thứ Tư cho biết, ông đã có một cuộc thảo luận "thẳng thắn nhưng cũng mang tính xây dựng" với các quan chức Mỹ về Greenland, nhưng hai bên vẫn còn "bất đồng cơ bản".

Phát biểu đáng chú ý của lãnh đạo Greenland trước "giờ G"

Phát biểu đáng chú ý của lãnh đạo Greenland trước "giờ G"

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 16/1: Mỹ lên tiếng việc châu Âu đưa quân đến Greenland

Điểm tin 16/1: Mỹ lên tiếng việc châu Âu đưa quân đến Greenland

16 Jan, 02:36 PM

Kinhtedothi - Mỹ lên tiếng việc châu Âu đưa quân đến Greenland:  Lãnh đạo đối lập Venezuela "trao" huy chương Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump;  Hamas sẵn sàng chuyển giao quyền lực tại Gaza cho ủy ban kỹ trị Palestine;  Australia chặn hơn 4,7 triệu tài khoản mạng xã hội của trẻ dưới 16 tuổi; Philippines nới lỏng chính sách thị thực nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc.

Tây Ban Nha lập quỹ đầu tư quốc gia 120 tỷ euro nhằm phục hồi kinh tế

Tây Ban Nha lập quỹ đầu tư quốc gia 120 tỷ euro nhằm phục hồi kinh tế

16 Jan, 07:10 AM

Kinhtedothi - Chính phủ Tây Ban Nha vừa công bố kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư quốc gia do Nhà nước sở hữu, nhằm duy trì động lực kích thích kinh tế khi các gói hỗ trợ phục hồi của Liên minh châu Âu dự kiến kết thúc sau năm 2026. Động thái này được coi là bước đi chiến lược để tránh “khoảng trống chính sách” trong giai đoạn hậu phục hồi.

Các nhà xuất bản Mỹ muốn gia nhập vụ kiện Google liên quan đến AI

Các nhà xuất bản Mỹ muốn gia nhập vụ kiện Google liên quan đến AI

16 Jan, 06:54 AM

Kinhtedothi - Hai tập đoàn xuất bản lớn tại Mỹ đang tìm cách tham gia một vụ kiện tập thể nhằm vào Google, cáo buộc tập đoàn công nghệ này sử dụng trái phép các tác phẩm có bản quyền để huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo. Động thái này có thể làm gia tăng đáng kể rủi ro pháp lý và mức bồi thường mà Google phải đối mặt.

Điểm tin 15/01: Ông Trump phát tín hiệu cứng rắn về Greenland, châu Âu đồng loạt cảnh báo

Điểm tin 15/01: Ông Trump phát tín hiệu cứng rắn về Greenland, châu Âu đồng loạt cảnh báo

15 Jan, 03:12 PM

Kinhtedothi - Ông Trump phát tín hiệu cứng rắn về Greenland, châu Âu đồng loạt cảnh báo; Tuyên bố sau cùng của ông Yoon Suk-yeol trước đề nghị án tử hình; Nga cáo buộc Ukraine tập kích tàu dầu Hy Lạp; Mỹ tạm dừng xử lý visa với 75 nước; Ông Trump có 'cuộc điện đàm dài' với Tổng thống lâm thời Venezuela; Chính phủ Pháp vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ