Bắt nhóm đối tượng chuyên cưỡng đoạt tài sản của người Hàn Quốc

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/5, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) xác nhận vừa tiến hành khởi tố các đối tượng bảo kê, cưỡng đoạt tiền của người Hàn Quốc kinh doanh nhà hàng tại Đà Nẵng.

Qua điều tra, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Quảng (32 tuổi, ngụ tổ 80), Trần Văn Trường (20 tuổi, ngụ phòng 702 chung cư 1C), Lê Văn Hậu (20 tuổi, cùng ngụ phường Nại Hiên Đông) và Huỳnh Lê Hoàng (20 tuổi, ngụ 91 Lê Chân, phường An Hải Bắc, cùng quận Sơn Trà TP Đà Nẵng). Tất cả các đối tượng đều có hành vi cưỡng đoạt tài sản, hiện đang bị tạm giữ để điều tra, tiến hành khởi tố.
 Nguyễn Văn Quảng (trái) cầm đầu băng bảo kê cùng Lê Văn Hậu và Trần Văn Trường tại cơ quan điều tra.
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 19h30 ngày 12/4, Quảng cùng Trường và Hoàng đến quán Heo Hướng BBQ số 2 đường Chu Huy Mân (phường Mân Thái) để thu tiền bảo kê. Lúc này, Nguyễn Văn Quảng một mình tiến vào gặp quản lý là ông Park Sung Kwan (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, ngụ phòng 707 block 1 chung cư Nest Home, phường Mân Thái) để đòi 2 triệu đồng tiền bảo kê. Bị ông Park từ chối, đối tượng liền lấy kéo ở quầy thu ngân và cắm mạnh xuống bàn để thị uy, hù dọa khiến nhân viên lẫn thực khách trong quán hoảng sợ.
Thấy vậy, ông Tom (quốc tịch Hàn Quốc, bạn của ông Park) đứng ở quầy liền thỏa thuận sẽ trả tiền bảo kê lần cuối cùng cho Quảng, đồng thời trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Sau đó, khi Quảng vừa lấy tiền, đang cầm trên tay định ra về thì bị lực lượng công an bắt quả tang cùng với Trường và Giang.
Tại cơ quan điều tra, Quảng khai nhận đứng ra bảo kê vào thu tiền của ông Park mỗi tháng 2 triệu đồng, bắt đầu từ năm 2018 đến nay. Qua đấu tranh, cơ quan chức năng xác định, ngày 5/4, Quảng cùng Hậu cũng đã đến quán đòi tiền bảo kê và đánh nhân viên Trương Văn Tùng.
Hiện, lực lượng Công an quận Sơn Trà TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng trên theo đúng quy định pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần