Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khám xét nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Công an khám xét nhà riêng bị can Phạm Hồng Hà.
Công an khám xét nhà riêng bị can Phạm Hồng Hà.

Theo đó, ngày 14/5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà - nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội ''Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'' theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà. Đến 17 giờ 30, 3 ôtô được niêm phong, cho lên xe cứu hộ chở đi.

Được biết, ông Phạm Hồng Hà bị cáo buộc đã có những sai phạm về đấu thầu xây dựng.

Ông Phạm Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hạ Long kiêm Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long từ tháng 6/2014. Tháng 9/2020, ông Phạm Hồng Hà nghỉ hưu theo chế độ, sau 35 năm công tác.