Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bắt Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh

Kinhtedothi - Ông Huỳnh Nguyễn Lộc - Viện trưởng Viện Y học dân tộc TP Hồ Chí Minh bị bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ.

Ngày 22/11, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, thi hành lệnh khám xét chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc - Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh tại căn hộ ở tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 8, quận Phú Nhuận).

Cùng ngày, lực lượng Công an cũng đã thực hiện việc khám xét nơi làm việc của ông Huỳnh Nguyễn Lộc là Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc

Đây là thủ tục tố tụng mà Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thực hiện, sau quyết định khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ngày 6/10/2023 của Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 6/7/2024 của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của ông Huỳnh Nguyễn Lộc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc (43 tuổi, quê Bến Tre) là bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền, giữ chức Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh từ giữa năm 2015 đến nay.

Ngoài ra ông Lộc còn đảm nhận các chức vụ như Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Đông y TP TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Tổng thư ký Trung ương Hội Đông y Việt Nam phụ trách phía Nam, Chủ tịch Hội Châm cứu TP TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế TP TP Hồ Chí Minh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tài xế taxi đối mặt khung hình 5 năm tù, tịch thu phương tiện

Tài xế taxi đối mặt khung hình 5 năm tù, tịch thu phương tiện

19 Jun, 10:56 AM

Chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi của tài xế taxi trong vụ việc “chặt chém” hai người dân tộc thiểu số là táng tận lương tâm, xâm phạm quyền sở hữu về tài sản được pháp luật bảo vệ. Với hành vi này, lái xe taxi sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù và có thể bị tịch thu phương tiện.

Bắc Giang: xử lý 164 vụ vi phạm trong tháng cao điểm phòng, chống hàng giả

Bắc Giang: xử lý 164 vụ vi phạm trong tháng cao điểm phòng, chống hàng giả

18 Jun, 07:45 PM

Kinhtedothi- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ ngày 15/5 đến 15/6/2025, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra 228 vụ, qua đó xử lý 164 vụ việc với 165 đối tượng vi phạm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ