Bé 7 tuổi chết oan do dây điện thòng xuống ao nước

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sự việc đau lòng xảy ra sáng 12-7, nạn nhân là em Nguyễn Văn Trung (7 tuổi, học lớp 2, Trường tiểu học xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

KTĐT -  Sự việc đau lòng xảy ra sáng 12-7, nạn nhân là em Nguyễn Văn Trung (7 tuổi, học lớp 2, Trường tiểu học xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Lúc 7g30 ngày 12-7, em  Nguyễn Văn Trung ra tránh nắng dưới gốc cây vải bên ao cá của gia đình (ở xóm 7, xã Hồng Thành), thấy con cua dưới ao nên em xuống bắt. Khi em bước chân xuống ao nước thì bị điện giật đổ người xuống ao. Người dân ở gần phát hiện gọi y, bác sỹ đến cấp cứu, nhưng em Trung đã chết.

Chiều 13-7, Công an xã Hồng Thành cho biết: kết quả điều tra ban đầu, khi Hợp tác xã điện năng Hồng Thành cắt thu gom dây điện cũ đã không cắt điện lưới dẫn đến dây điện bị nhiễm điện thòng xuống ao nước nhà em Trung. Em Trung xuống ao bắt cua bị điện giật chết. Bước đầu UBND xã và Hợp tác xã Hồng Thành đã hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình em Trung.

Được biết, em Trung là con đầu trong gia đình có hai anh em hoàn cảnh khó khăn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.