Bế mạc Liên hoan Du lịch Làng nghề truyền thống Hà Nội 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 4 ngày (từ 9 – 12/10), Liên hoan Du lịch Làng nghề truyền thống Hà Nội 2014 đã khép lại chiều 12/10.

Ban tổ chứctrao Bằng khen cho 197 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Liên hoan.
Ban tổ chức trao Bằng khen cho 197 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Liên hoan.
Ban tổ chức cho biết, Liên hoan nhận được sự tham gia tích cực của 194 đơn vị, 366 gian hàng thuộc 25 nhóm ngành nghề truyền thống, trong đó có 42 làng nghề truyền thống tiêu biểu, 54 gian hàng đến từ 22 tỉnh, thành phố; 14 doanh nghiệp du lịch và hàng không quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, tại Liên hoan có sự hiện diện của 15 gian hàng ẩm thực Hàn Qụốc, 4 gian hàng Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia.

Trong khuôn khổ Liên hoan diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch làng nghề giữa Sở VHTT&DL và Sở Công Thương; giao lưu ẩm thực giữa Việt Nam và Hàn Quốc; tôn vinh các nghệ nhân, làng nghề truyền thống tiêu biểu; giới thiệu các chương trình du lịch kích cầu, các sản phẩm du lịch chuyên đề về làng nghề của Hà Nội; chương trình văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam…

Ước tính, có hàng chục nghìn lượt công chúng, du khách tới tham quan trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen cho 197 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Liên hoan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần