Bệnh viện Đa khoa Ba Vì khai trương Đơn nguyên Nội Tim mạch - Lão học
Kinhtedothi - Ngày 26/4, Bệnh viện (BV) Đa khoa Ba Vì khai trương Đơn nguyên Nội Tim mạch - Lão học. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân trên địa bàn huyện và các vùng lân cận.
Phó Giám đốc BV Đa khoa Ba Vì Nguyễn Ngọc Vinh cho biết, từ một BV tuyến huyện còn nhiều khó khăn, đến nay BV Đa khoa Ba Vì đã có hạ tầng cơ sở khang trang, hiện đại đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.
Trước xu thế già hóa dân số và yêu cầu phát triển chuyên môn sâu, BV đã xây dựng đề án phát triển giai đoạn 2023 - 2025, trong đó, việc thành lập Đơn nguyên Nội Tim mạch - Lão học là nội dung quan trọng góp phần nâng cao chất lượng điều trị bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi - nhóm đối tượng ngày càng gia tăng.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng phát biểu tại lễ khai trương Đơn nguyên Nội Tim mạch - Lão học, BV Đa khoa Ba Vì.
Dưới sự hỗ trợ tích cực của BV E, Đơn nguyên Nội Tim mạch - Lão học đã được thành lập với quy mô 20 giường bệnh, đội ngũ cán bộ gồm 12 bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu. BV E sẽ cử 2 bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội Tim mạch về công tác toàn thời gian tại BV Đa khoa Ba Vì, trực tiếp phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ Khoa Nội tổng hợp để triển khai các hoạt động chuyên môn.
Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh, BV BV Đa khoa Ba Vì đã có những thay đổi mạnh mẽ trong 2 năm gần đây. Trong quá trình phát triển, BV định hướng rõ là BV khu vực hạng 1. Việc thành lập Đơn nguyên Nội Tim mạch - Lão học rất quan trọng, trong giai đoạn tiếp theo có thể trở thành 2 khoa lớn.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cùng các y bác sĩ thăm bệnh nhân đang điều trị tại BV Đa khoa Ba Vì.
Đây là bước tiến mới trong định hướng phát triển chuyên sâu các chuyên ngành mũi nhọn tại BV Đa khoa Ba Vì, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB), đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ bệnh lý tim mạch và các vấn đề sức khỏe người cao tuổi ngày càng gia tăng. Đơn nguyên sẽ giúp người dân địa phương được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, chuyên sâu ngay tại tuyến huyện, giảm tải cho tuyến trên, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị.
Giám đốc BV Đa khoa Ba Vì Phạm Bá Hiền cho biết, với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, thời gian qua, BV luôn nỗ lực nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại để người dân đến KCB nhanh nhất, chất lượng, thái độ phục vụ tốt nhất.

Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất tại BV Đa khoa Ba Vì.
BV đã vận dụng sáng tạo trong KCB, từ đó, ngày càng thu hút người dân đến khám bệnh. BV Đa khoa Ba Vì quyết tâm phát triển thành BV đa khoa hạng 1 khu vực với sứ mệnh cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và an toàn cho người dân. Thời gian tới, BV tiếp tục mở rộng hợp tác chuyên môn, đào tạo, nâng cao năng lực nhân sự, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành địa chỉ y tế tin cậy của người dân trong khu vực.

Công an TP Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy ở Rừng Quốc gia Ba Vì
Kinhtedothi – Ngày 20/4, liên quan đến vụ cháy rừng xảy ra tại Vườn Quốc gia Ba Vì, Công an TP Hà Nội đã có thông tin tin chính thức.

Cho phép doanh nghiệp thuê đất xây hạng mục Trạm bơm, tuyến ống cấp nước thô từ Sông Đà tại huyện Ba Vì
Kinhtedothi - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2174/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường xanh Seraphin thuê 750,5m2 đất tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng hạng mục Trạm bơm, tuyến ống cấp nước thô từ Sông Đà, là công trình phụ trợ thuộc dự án Nhà máy điện rác Seraphin tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì.

Hà Nội lập 4 bệnh viện khám chữa bệnh cơ bản
Kinhtedothi - Ngày 25/4, UBND TP ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) của các cơ sở y tế công lập thuộc UBND TP Hà Nội đến năm 2030”.