BHXH Hà Nội mang Tết ấm đến với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/1, đoàn công tác của BHXH Hà Nội đã đến thăm và tặng 70 suất quà cho những bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán.

Chương trình được thực hiện tại 3 bệnh viện là Khoa Bỏng – Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thận Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Tại Khoa Bỏng – Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn, Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Thị Tám đã trao 10 suất quà tặng cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Đến trực tiếp giường bệnh thăm, động viên, tặng quà các bệnh nhân, Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Thị Tám động viên các bệnh nhân ở lại điều trị trong dịp Tết mau chóng phục hồi sức khỏe để sớm về đoàn tụ bên gia đình. Đặc biệt, sau khi ra viện sẽ tiếp tục tham gia BHYT để được chăm sóc, đảm bảo sức khỏe mỗi khi không may bị ốm đau, bệnh tật.

Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Thị Tám thăm hỏi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Khoa Bỏng - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Thị Tám thăm hỏi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Khoa Bỏng - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Tại Bệnh viện Thận Hà Nội, Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Thị Tám đã trao 30 suất quà cho các bệnh nhân. Ông Phạm Xuân Bách (quận Ba Đình) cho biết, trong 7 năm qua, hàng tuần đều đặn 3 lần ông đều phải ra viện để chạy thận. “Với những bệnh nhân hiểm nghèo như tôi, phải chạy đến cuối đời, nếu không có thẻ BHYT thì không thể tiếp tục điều trị” – ông Bách cho biết.

Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Thị Tám thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân tại Bệnh viện Thận Hà Nội.
Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Thị Tám thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân tại Bệnh viện Thận Hà Nội.

Ông Bách gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo, công chức viên chức, người lao động ngành BHXH TP đã trao đến các gia đình bệnh nhân một món quà vô cùng ý nghĩa trong dịp Tết đến Xuân về. Món quà này sẽ mang Tết đến với mỗi gia đình bệnh nhân, giúp cho mỗi bệnh nhân cảm thấy biết ơn và quý trọng hơn nữa tấm thẻ BHYT đã mang theo mình suốt bao lâu nay.

Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Thị Tám tặng quà bệnh nhân tại Bệnh viện Thận Hà Nội.
Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Thị Tám tặng quà bệnh nhân tại Bệnh viện Thận Hà Nội.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Vũ Đức Thuật đã trao 30 suất quà cho các bệnh nhân và trao tặng quà đến các y tá, bác sỹ bệnh viện. Chia sẻ những khó khăn, vất vả của ngành y tế nói chung và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nói riêng trong thời gian vừa qua, Phó Giám đốc Vũ Đức Thuật mong muốn các y bác sĩ BV Đa khoa Hà Đông tiếp tục vượt khó, phối hợp chặt chẽ với BHXH Hà Nội trong công tác khám chữa bệnh (KCB) BHYT, tạo điều kiện cho người dân đến KCB BHYT được thuận lợi; tiếp tục đổi mới, cập nhật nhiều công nghệ tiên tiến để người dân được thụ hưởng thành quả của ngành Y tế.

Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Vũ Đức Thuật (thứ 3 từ bên phải) thăm hỏi và trao quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Vũ Đức Thuật (thứ 3 từ bên phải) thăm hỏi và trao quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Thực hiện Kế hoạch số 3512/KH-BHXH ngày 18/11/2022 của BHXH Việt Nam, BHXH TP đã thực hiện chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo – Xuân Quý Mão 2023. Tính đến ngày 17/1/2023, BHXH TP đã huy động được trên 3,2 tỷ đồng từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, của công chức, viên chức, người lao động của BHXH TP Hà Nội để trao tặng 1.914 sổ BHXH, 817 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần