Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bắc Giang: phát hiện và xử phạt 3 cơ sở vi phạm quy định kinh doanh thuốc, thực phẩm

Kinhtedothi - Qua đợt kiểm tra đột xuất trong hai ngày, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và xử phạt 3 cơ sở vi phạm trong kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát, phát hiện vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, phòng ngừa thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, ngày 25/4, Sở Y tế Bắc Giang đã thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra tại cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang.

Trong hai ngày 28 và 29/4, đoàn công tác đã kiểm tra đột xuất 8 cơ sở, bao gồm 6 cơ sở bán lẻ và 2 cơ sở bán buôn thuốc, thực phẩm chức năng tại thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên và các huyện Tân Yên, Yên Thế. Kết quả kiểm tra cho thấy không có sản phẩm giả hoặc thuốc ngoài danh mục được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Tuy nhiên, có 3 cơ sở bị phát hiện vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh và quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng. Cụ thể:

Hộ kinh doanh Hoàng Văn Lợi, tổ dân phố số 2, phường Bích Động (thị xã Việt Yên) không thực hiện việc chuyển thông tin về mua bán, chất lượng thuốc giữa nhà cung cấp và khách hàng.

Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Linh, tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc trong khu vực kinh doanh, bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế.

Hộ kinh doanh Ngô Thị Hương, tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ (Yên Thế) không lưu trữ đầy đủ chứng từ, tài liệu liên quan đến lô thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Căn cứ mức độ vi phạm, ngày 29/4, Chánh Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt hành chính các cơ sở nêu trên. Cụ thể, hộ kinh doanh Hoàng Văn Lợi bị xử phạt 7,5 triệu đồng; hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Linh bị phạt 4 triệu đồng; hộ kinh doanh Ngô Thị Hương bị phạt 2 triệu đồng.

Sở Y tế Bắc Giang khuyến cáo người dân khi mua thuốc, thực phẩm chức năng cần lựa chọn các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có giấy phép đầy đủ. Nên kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, hạn sử dụng, tem nhãn và nguồn gốc xuất xứ trước khi sử dụng. Nếu phát hiện cơ sở có dấu hiệu kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm quy định, cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.

Bắc Giang: hàng loạt xe ô tô bị đập kính, trộm cắp tài sản

Bắc Giang: hàng loạt xe ô tô bị đập kính, trộm cắp tài sản

Bắc Giang: giải cứu nhiều thiếu nữ bị "giam lỏng" trong quán massage, karaoke

Bắc Giang: giải cứu nhiều thiếu nữ bị "giam lỏng" trong quán massage, karaoke

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bệnh nhi 4 tháng tuổi bị nhiễm giang mai 

Bệnh nhi 4 tháng tuổi bị nhiễm giang mai 

16 Apr, 04:48 PM

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi (4 tháng tuổi) xuất hiện ban đỏ rải rác lòng bàn tay, bàn chân. Bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm giang mai bẩm sinh từ mẹ.

Vì sao loại "giun rồng" lại xuất hiện ở Việt Nam?

Vì sao loại "giun rồng" lại xuất hiện ở Việt Nam?

06 Apr, 04:50 PM

PGS.TS Đỗ Trung Dũng cho biết, năm 2018 đã có một nghiên cứu của Pháp chứng minh tìm thấy các ấu trùng "giun rồng" sống ký sinh trong một số loài rắn ở Việt Nam. Điều này chứng tỏ, loại giun này đã tồn tại trong môi trường tại một số vùng núi của nước ta.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ