Bị bắt vì lấy bàn chải đánh răng của con để cọ nhà tắm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khi trả lời cảnh sát, bà Deborah cho hay bà quyết định dùng bàn chải đánh răng của con để cọ rửa nhà tắm chỉ bởi lý do là nhà tắm quá bẩn do 2 tháng không được dọn dẹp.

KTĐT - Khi trả lời cảnh sát, bà Deborah cho hay bà quyết định dùng bàn chải đánh răng của con để cọ rửa nhà tắm chỉ bởi lý do là nhà tắm quá bẩn do 2 tháng không được dọn dẹp.   

Cảnh sát khu vực Lower Saucon, đông Pennsylvania (Mỹ) đã buộc Deborah Woist tội ngược đãi con mình.

Nguyên nhân là do cậu con trai Justin Novack, 26 tuổi đã tố cáo với cảnh sát rằng mẹ mình đã lấy bàn chải đánh răng cọ rửa nhà tắm, sau đó lại để vào trong ống đựng bàn chải.
 
Thậm chí, cậu con trai còn khai với cảnh sát rằng bà mẹ còn dùng bàn chải cọ rửa cả bồn cầu.
 
Khi trả lời cảnh sát, bà Deborah cho hay bà quyết định dùng bàn chải đánh răng của con để cọ rửa nhà tắm chỉ bởi lý do là nhà tắm quá bẩn do 2 tháng không được dọn dẹp.               
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần