Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bi hài chuyện... triệt sản

KTĐT - Rất dễ đậu thai, đã sinh mổ hai lần, chị Hòa (Gia Lâm, Hà Nội) được bác sĩ tư vấn nên triệt sản.
Tìm hiểu thông tin, biết thủ thuật thắt ống dẫn tinh cho nam đơn giản hơn nhiều thắt ống dẫn trứng ở nữ, chị kể với ông xã và bảo anh thực hiện. Chồng chị vừa nghe vợ nói đã chối đây đẩy.
 
Chưa hết, anh còn dẫn chứng chuyện một ông chú ở quê là cán bộ xã từng xung phong đi thắt ống dẫn tinh. "Giờ cả họ ai cũng chửi ông ấy, người nói trước mặt, kẻ nói sau lưng. Làm người đàn ông nguyên lành không muốn, lại đi thắt với cắt, giờ như đàn bà, từ tính tình đến nói năng, còn khoản ấy thì chắc chắn là hỏng hẳn rồi", anh hùng hổ nói.

 
Ảnh minh họa: Sheknows.com.
 
Khi nghe vợ hỏi "thế anh nghĩ triệt sản là thế nào mà lại bảo thế", anh xã chị Hòa giảng giải: "Thì người ta đem cắt bỏ 'hai hòn bi' thế nên đàn ông không còn là đàn ông, không có khả năng làm 'chuyện ấy' và có con nữa".

"Nghe anh xã nói mà mình vừa buồn cười vừa bực. Cũng là cử nhân đại học mà hiểu như thế. Sau mình giải thích cũng nghe ra nhưng vẫn nhất mực không chịu đi triệt sản vì vẫn lo 'không còn là đàn ông'", chị Hòa kể.

Ngược lại với trường hợp trên, anh Tráng (phố Đặng Dung, Hà Nội) lại bị vợ kịch liệt phản đối khi có ý định thắt ống dẫn tinh. Có một cô con gái xinh xắn, anh không muốn có thêm con, lại thấy vợ suốt ngày lo lắng chuyện tránh thai vì không hợp uống thuốc, sợ đặt vòng, ghét bao cao su... nên anh mới nảy ra ý này. Không ngờ, anh bị vợ cho là "dở chứng".

Chị còn bảo "Hay anh là gay, có con rồi là khỏi cần vợ nữa nên muốn đi 'thiến'?". Rồi chị tuyên bố thẳng thừng: "Anh mà định triệt sản thì làm luôn đơn ly dị, và nhớ là đừng mơ là được nuôi con". Chị còn bảo với anh nghe rằng, một cô bạn chị kể có anh đồng nghiệp cũng xung phong đi triệt sản, tưởng thương vợ, ai dè mục đích là để thoải mái ngoại tình mà không để lại hậu quả con rơi.

Chị Nhàn (Đại Mỗ, Hà Nội) từng khổ sở vì bộ máy sinh sản rất nhạy. Chị đã có 3 con, 2 lần phải phá thai nhưng đặt vòng thì bị rong kinh, uống thuốc tránh thai thì rối loạn kinh nguyệt, tăng cân, ông xã lại không chủ động dùng bao cao su nên chị muốn triệt sản. Thế nhưng, khi tìm hiểu thông tin, chị tá hỏa khi mỗi người nói một kiểu.

"Cô bạn thân thì bảo nữ mà triệt sản sẽ thành ra nam tính, người khô như ngói, tính tình cau có, dở dở ương ương . Chị đồng nghiệp thì kể chuyện có người họ hàng sau khi thắt xong mất hẳn ham muốn tình dục, chẳng đáp ứng được nhu cầu của chồng nên gia đình tan vỡ... Mình sợ quá, không biết nên làm sao", chị Nhàn chia sẻ.

Chị Nhàn còn lo thắt ống dẫn trứng rồi trứng không rụng nữa nên sẽ làm mất đi sự quyến rũ của mình.

"Mình đọc đâu đó nói rằng vào ngày rụng trứng người phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn. Bản thân mình cũng thấy những ngày giữa chu kỳ là hưng phấn hơn, chồng cũng thích hơn. Giờ thắt ống dẫn trứng rồi, không có trứng rụng nữa thì sao đây", chị than thở trên một diễn đàn phụ nữ.
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, chuyên gia về sức khỏe sinh sản và tình dục, Trung tâm y khoa Thái Hà (Hà Nội) cho biết, triệt sản (thắt ống dẫn trứng ở nữ, thắt ống dẫn tinh ở nam) là một trong những phương pháp tránh thai an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, không ít người còn hiểu sai về phương pháp này.

Bác sĩ cho biết, triệt sản nữ là phương pháp tránh thai có tác dụng vĩnh viễn bằng cách thắt ống dẫn trứng. Trứng sinh ra trong buồng trứng của người phụ nữ. Mỗi tháng, thông thường sẽ có một trứng rụng rồi đi qua một ống dẫn trứng để vào tử cung. Thắt hai ống dẫn trứng là chặn đường đi của trứng, trứng vẫn rụng nhưng không thể đi vào tử cung và gặp tinh trùng ở đó, vì thế, phụ nữ sẽ không thể mang thai. Trường hợp này cũng tương tự như một số chị em bị bệnh tắc ống dẫn trứng.

Vì thế, lo lắng về chuyện trứng không rụng nên khiến phụ nữ kém hấp dẫn, nam tính là hoang đường.

So với triệt sản nữ, triệt sản nam là thủ thuật đơn giản hơn nhiều.Thạc sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trung tâm nam học, Bệnh viện Việt Đức cho biết, thắt ống dẫn tinh dễ thực hiện, an toàn, lại không hề có tác dụng phụ gì, nhưng được rất ít đấng mày râu lựa chọn vì nhiều người còn hiểu sai rằng việc này khiến họ mất, giảm khả năng tình dục, hoặc "ngơ ngẩn như gà trống thiến".
 
Thực chất, thắt ống dẫn tinh là chặn đường đi của tinh trùng từ tinh hoàn ra túi tinh.Khi sinh hoạt vợ chồng, tinh dịch vẫn xuất bình thường nhưng không có tinh trùng nên người vợ không thể thụ thai được. Số tinh trùng không di chuyển, đọng lại trong ống sinh tinh, mào tinh và một phần dưới ống dẫn tinh, sau đó tự tiêu đi.

Cả triệt sản nam và triệt nữ đều không làm thay đổi nội tiết tố trong cơ thể người thực hiện. Các nội tiết tố này là estrogen ở nữ và testosterone ở nam ảnh hưởng đến sự nam tính hay nữ tính, biểu lộ ở mái tóc, giọng nói, ham muốn tình dục, kích thước ngực...

Vì thế những người triệt sản không hề bị giảm ham muốn hay bị "ái ái" như nhiều người lầm tưởng. Thậm chí, một số cặp vợ chồng cho biết họ còn cảm thấy hưng phấn hơn sau khi triệt sản vì không phải lo lắng việc có thể mang thai ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, trước khi thực hiện biện pháp tránh thai bằng triệt sản, cả nam lẫn nữ, các cặp vợ chồng cần phải cân nhắc thật kỹ vì các phẫu thuật nối lại vừa phức tạp, tốn kém mà khả năng thành công lại ít. Hơn nữa, hiện nay có khá nhiều các biện pháp tránh thai khác hiệu quả, đơn giản có thể lựa chọn.Vì thế, chỉ khi chắc chắn không muốn có con nữa, hoặc không phù hợp với các biện pháp tránh thai khác, sức khỏe bị đe dọa nếu có thai... thì mới nên triệt sản.

"Đã có những trường hợp sau một thời gian triệt sản hối tiếc vì muốn có thêm con do con mất, lấy vợ/chồng khác... nhưng không thể khôi phục khả năng sinh sản", bác sĩ khuyến cáo.

* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh tái cấu trúc để phát triển bền vững

Đẩy mạnh tái cấu trúc để phát triển bền vững

13 Jun, 04:38 AM

Kinhtedothi - Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ UBND TP Hà Nội, với 40 tổ chức cơ sở đảng và hơn 800 đảng viên. Trong 5 năm (2020 - 2025), Đảng bộ UDIC đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, tinh thần quyết tâm vượt khó, không ngừng tái cơ cấu bộ máy, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Tổng công ty đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Đại tá Vũ Văn Đấu làm Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Đại tá Vũ Văn Đấu làm Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

13 Jun, 12:00 AM

Kinhtedothi - Chiều 12/6, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo quyết định, Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

12 Jun, 11:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/6, Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ