Bí thư Hoàng Trung Hải chúc Tết Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hải Dương - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, chiều 6/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc Tết T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quán Sứ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Cùng đi có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn. Đón tiếp đoàn có Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Phát biểu chúc mừng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô hết sức vui mừng trước những kết quả toàn diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm qua, thực hiện tốt Phật sự ích đạo, lợi đời, nhất là đã tổ chức thành công Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham gia hiệu quả các phong trào của Thủ đô và cả nước như xoá đói giảm nghèo, chăm lo người có công dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ; tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh... Thông tin khái quát những kết quả toàn diện mà TP đạt được trong năm 2017, Bí thư Thành ủy khẳng định, kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng ni, phật tử.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chụp ảnh lưu niệm khi đến thăm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng ni, phật tử Thủ đô một năm mới dồi dào sức khoẻ, an lạc và viên mãn. Đồng thời chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt được kết quả to lớn hơn trong năm mới Mậu Tuất 2018, cùng TP hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng thời gian tới.

Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, thay mặt T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời chúc sức khoẻ, bình an đến toàn thể cán bộ và Nhân dân Hà Nội, chúc Thành ủy Hà Nội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để Thủ đô phát triển văn minh, hiện đại hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần