Bí thư phường “dính” đường dây lô đề

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa làm rõ ổ nhóm cờ bạc do Nguyễn Thị Thuận (SN 1970) - Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng chồng là Nguyễn Văn Tiện (SN 1962, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề.

Số tiền cơ quan điều tra làm rõ, vợ chồng nữ Bí thư Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Văn Tiện tổ chức đánh bạc lên đến hơn 4,7 tỷ đồng và thu lợi số tiền gần 600 triệu đồng. Được biết, cơ quan chức năng đã thu được nhiều phơi số đề có chữ ký của bà Thuận. Ngày 27/7, cơ quan CSĐT công an Nam Từ Liêm đã có quyết định khởi tố bị can với bà Thuận. Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV Báo Kinh tế & Đô thị, ông Bạch Đăng Tân - Chánh Văn phòng Quận ủy Nam Từ Liêm cho hay, ngày 28/7/2017, Quận ủy Nam Từ Liêm đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng với bà Nguyễn Thị Thuận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần