Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HĐND quận Hoàn Kiếm bầu ông Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu tán thành.

Sáng 29/6/2021, HĐND quận Hoàn Kiếm tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, để bầu các chức danh HĐND, UBND thuộc thẩm quyền.
  Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định
Tại kỳ họp, HĐND quận đã bầu ông Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu tán thành; bầu bà Nguyễn Thị Phương Chung, Phó Chủ tịch HĐND quận khóa XIX giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tiếp đó, HĐND quận đã bầu ông Phạm Tuấn Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận khóa XIX giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu ông Nguyễn Anh Quân và ông Nguyễn Quốc Hoàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, HĐND quận Hoàn Kiếm cũng bầu ông Phí Hoàng Sơn giữ chứcTrưởng ban Pháp chế, HĐND quận; bầu bà Phạm Thị Thu Thủy giữ chức Trưởng ban Kinh tế-xã hội; bà Nguyễn Thị Thu Phương làm Phó Trưởng ban Kinh tế-xã hội, HĐND quận.
HĐND quận bầu 13 Ủy viên UBND quận và 34 thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
  Chủ tịch HĐND TP tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND quận, trưởng, phó ban Kinh tế Xã hội, Trưởng ban Pháp chế HĐND quận Hoàn Kiếm

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề mà các vị đại biểu HĐND thay mặt Nhân dân và cử tri trong Quận đã tin cậy, giao phó.

Để hoàn thành trọng trách được giao, Thường trực HĐND quận sẽ thường xuyên tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, từng đồng chí thành viên Thường trực cần tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành pháp luật; nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong quận, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận trong nhiệm kỳ 2021-2026 xứng đáng với sự tín nhiệm và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn quận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần