Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Huyện Phú Xuyên cần xác định rõ dự án ưu tiên để tạo động lực phát triển

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/6, làm việc với Huyện ủy Phú Xuyên về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan TP và huyện phải đổi mới tư duy, kiên quyết xoá bỏ tình trạng cào bằng trong đầu tư; xác định các dự án ưu tiên để tập trung mọi nguồn lực thực hiện, tạo động lực cho huyện vượt lên…

Tham gia buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền. 
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận cuộc làm việc.
Tổng giá trị sản xuất tăng hơn 5% so với cùng kỳ
Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh cho biết, chủ động triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Huyện ủy đã ban hành 5 chương trình công tác lớn bám sát 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình thực hiện rõ ràng. 6 tháng đầu năm, huyện đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt gần 5.000 tỷ đồng (tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 264,5 tỷ đồng (bằng 84% dự toán TP giao). Huyện đã quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đến nay, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2. Huyện đã giải quyết xong 6/7 vụ việc đơn thư phức tạp thuộc diện Thành ủy theo dõi.
Huyện ủy Phú Xuyên nêu 15 kiến nghị với lãnh đạo TP tập trung về quy hoạch, đầu tư hạ tầng và cơ chế chính sách đặc thù. Trong đó, huyện kiến nghị TP quan tâm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A; tỉnh lộ 429, 428; đầu tư xây dựng đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên kết nối với đường Vành đai 4, trục đường kết nối Đông - Tây của huyện; đầu tư cầu vượt qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ...
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, 10 năm qua, mức độ phát triển của Phú Xuyên so với các huyện khác còn rất hạn chế, vẫn nằm trong tốp dưới trong 30 quận, huyện, thị xã. Nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan nên đòi hỏi huyện phải tập trung khắc phục.  
Đẩy nhanh việc thực hiện dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, TP rất trăn trở về tình hình phát triển của huyện Phú Xuyên vì so với tiềm năng, huyện chưa phát triển tương xứng, thua kém so với các địa phương khác. Các tiêu chí theo định hướng như trung tâm đô thị sinh thái, gắn với cây xanh, mặt nước, du lịch, trung tâm y tế, giáo dục... đều còn ở mức thấp. Đến nay, kinh tế - xã hội phát triển còn chậm; thu ngân sách còn thấp và thiếu bền vững. Những dự án, công trình có tính mẫu chốt, có ý nghĩa động lực chưa được tập trung thực hiện. 
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm quan sản xuất làng nghề tại huyện Phú Xuyên.
Từ thực tế này, Bí thư Thành ủy đề nghị, Huyện ủy Phú Xuyên bám sát chủ đề công tác năm 2021 của TP để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; quyết liệt giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, khắc phục triệt để các tổ chức cơ sở Đảng còn khó khăn; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thật sự gương mẫu; phải hành động để nhân dân tin tưởng, ủng hộ.  
Về hướng phát triển, Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cơ quan TP và huyện phải đổi mới tư duy, xoá bỏ tình trạng cào bằng trong đầu tư; hỗ trợ có mục tiêu, xác định rõ các dự án ưu tiên của huyện Phú Xuyên để tập trung mọi nguồn lực thực hiện. Bản thân huyện cũng phải thực hiện theo hướng này. 
Nhấn mạnh tiềm năng, thế mạnh về làng nghề của huyện Phú Xuyên, Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện tập trung lãnh đạo thúc đẩy tiến độ các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vận động, tạo điều kiện để người dân đưa sản xuất làng nghề vào các cụm công nghiệp qua đó giải quyết hiệu quả vấn đề môi trường. Cấp ủy, chính quyền phải vào cuộc hỗ trợ thật sự hiệu quả cho các làng nghề, nhất là đầu ra tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu. 
Đối với xây dựng NTM, Bí thư Thành ủy lưu ý, các tiêu chí còn thiếu phải được giải quyết căn cơ, hiệu quả; tuyệt đối không được chạy theo thành tích, phải bảo đảm thực chất; bởi mấu chốt hiệu quả xây dựng NTM là nâng cao đời sống người dân. Với hơn 60% diện tích sản xuất nông nghiệp, Phú Xuyên phải nghiên cứu để có chiến lược đầu tư hạ tầng giao thông, thuỷ lợi nhằm thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các vùng chuyên canh, vùng sản xuất hàng hóa.
Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Xuyên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp của huyện phải phát huy cao độ ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP đã đề ra. 
Cơ bản đồng ý với các kiến nghị của huyện, Bí thư Thành ủy yêu cầu, sau buổi làm việc, Văn phòng Thành ủy phối hợp với Văn phòng UBND TP và huyện ban hành Thông báo kết luận cuộc làm việc, giao cho Ban Cán sự Đảng UBND TP phối hợp với Đảng đoàn HĐND TP chỉ đạo tổ chức thực hiện, tạo điều kiện cho huyện Phú Xuyên phát triển.  
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần