Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Phải tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân chỉ rõ những vấn đề còn bất cập, phải nhanh chóng tháo gỡ và giải quyết để tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất.

Ngày 23/12, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân có buổi đối thoại với nông dân các địa phương trong tỉnh.
 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.
Tại buổi đối thoại, đại diện cho nông dân ở các huyện, TP, thị xã của tỉnh Quảng Ngãi đã bày tỏ tâm tư, kiến nghị và những bất cập trong quá trình hỗ trợ, đầu tư, tiêu thụ nông sản… gây phiền toái và khó khăn trong phát triển sản xuất, nuôi trồng. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng chậm hỗ trợ giống cho nông dân sau thiên tai để sản xuất vụ đông xuân.
“Trong đợt bão lũ số 9 vừa qua, các cấp, các ngành đã hỗ trợ lúa giống cho nông dân bị thiệt hại nhưng đến nay, dù nhiều nơi đã bắt đầu xuống giống cho vụ đông xuân, nhưng giống vẫn chưa cấp cho bà con”, ông Trương Quang Tri (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh) phản ánh.
Trong khi đó, nông dân huyện Nghĩa Hành trăn trở việc tiêu thụ các loại cây ăn quả. Hiện tại hàng trăm gia đình ở địa phương đã phát triển và nhân rộng trồngbưởi da xanh, chuối, chôm chôm… với diện tích hàng trăm ha.
Tuy nhiên  việc tiêu thụ tại nhiều thời điểm còn khó khăn, làm ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của nông dân, vì vậy rất cần sự hỗ trợ cấp ngành của tỉnh trong việc tìm thị trường tiêu thụ.
 Nông dân tham gia đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Ngoài ra, nông dân cũng phản ánh tình trạng sạt lở bờ biển nặng ở nhiều địa phương đã đe dọa đến sự an toàn của người và nhà cửa của hàng trăm hộ dân, cần sớm được quan tâm xử lý.
Sau khi lắng nghe và ghi nhận ý kiến của đại diện nông dân ở các huyện thành, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các cấp, các ngành trả lời những thắc mắc cho nông dân; đồng thời chỉ rõ những vấn đề còn bất cập, phải nhanh chóng tháo gỡ và giải quyết, để tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, việc mở rộng và tạo sự ổn định của thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản của nông dân từ các cấp ngành còn nhiều hạn chế; việc liên kết “6 nhà” còn yếu; cơ cấu cây trồng và vật nuôi ở nhiều nơi, vùng chưa phù hợp… Do đó, cần triển khai các mô hình phát triển kinh tế, cần quan tâm nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả; hỗ trợ người dân từ nguyên liệu đầu vào, phát triển các loại hình chế biến nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đến đầu ra tiêu thụ sản phẩm; xúc tiến nông nghiệp, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm; tạo ra các chuỗi liên kết trong các hộ dân, các hợp tác xã, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, hướng tới công nghiệp hóa ngành nông nghiệp.
Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành, địa phương hỗ trợ người dân trong việc xây dựng thương hiệu, phát triển mạnh mô hình mỗi xã một sản phẩm- OCOP, nhằm quảng bá sản phẩm trong tỉnh đến người tiêu dùng.
Dịp này, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã trao 30 suất quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần