Biển lửa ở nhà máy sản xuất mút xốp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đám cháy được cho là bùng phát từ xưởng sản xuất mút xốp của Công ty TNHH Ngọc Long (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) sau đó lan rộng. Ngọn lửa kèm theo khói đen cuồn cuộn bốc cao vài chục mét.

Cột khói đen bốc cao, người dân cách xa cả km có thể quan sát thấy.
Cột khói đen bốc cao, người dân cách xa cả km có thể quan sát thấy.
Khoảng 16h ngày 29/10, đám cháy bùng phát và nhanh chóng lan rộng bao trùm xưởng sản xuất mút xốp Ngọc Long rộng chừng 3.600m2 ở xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Do xưởng toàn chứa các vật liệu dễ cháy nên lửa bốc cao và tạo ra các cột khói đen bốc cao vài chục mét. Người ở khu vực cách xa vài km có thể ngửi thấy những mùi khét.

Cả chục xe chữa cháy được huy động đến hiện trường. Đến khoảng 20h, lửa đã được khống chế, tuy nhiên lính cứu hoả vẫn tiếp tục phun nước làm mát một số khu vực để tránh cháy lan.
Xưởng sản xuất mút xốp chìm trong biển lửa.
Xưởng sản xuất mút xốp chìm trong biển lửa.
Đám cháy thiêu rụi nhiều đồ đạc và hàng hoá ở khu vực sản xuất mút xốp. Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, nhiều nghi vấn cho rằng hỏa hoạn liên quan đến chập điện.